Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn do không làm chủ tốc độ

Người phụ nữ 47 tuổi không làm chủ tốc độ khiến chiếc Mercedes đâm vào 3 xe máy. Tai nạn làm một cô gái tử vong, ôtô hạng sang bốc cháy.

Chiều 20/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp tục làm việc với bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, người lái ôtô Mercedes GLC 250) để làm rõ vụ tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục.

Căn cứ lời khai ban đầu của người liên quan và chứng cứ được thu thập, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tai nạn do nữ tài xế không làm chủ tốc độ, gây ra vụ đâm va với 3 xe máy.

Người phụ nữ không vi phạm lỗi về nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn chết người. Vụ việc đang được cơ quan điều tra thụ lý.

Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn do không làm chủ tốc độ-1
Xe Mercedes cháy rụi sau va chạm. Ảnh: Hoàng Đông.

Theo Đội CSGT-TT-PƯN Công an quận Cầu Giấy, lúc 7h20 cùng ngày, bà Thái điều khiển xe Mercedes đến cầu Hòa Mục thì đâm va vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp điện).

Tai nạn liên hoàn khiến một cô gái tử vong (chưa rõ danh tính). Ba nạn nhân bị thương gồm anh Trần Văn Thới (28 tuổi, quê Nam Định), chị Phạm Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Vụ va chạm làm ôtô Mercedes và 3 xe máy cháy rụi. Một nhân chứng nói xế hộp đã vượt đèn đỏ trước khi tai nạn xảy ra. Tình tiết này đang được nhà chức trách xác minh thông qua camera giao thông.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia và Bệnh viện Đại học Y.

Video do người dân ghi lại cho thấy sau tai nạn, bà Thái rời xe Mercedes rồi đến nơi có người gặp nạn. Sau đó, người phụ nữ gọi điện thoại liên lạc với ai đó và rời hiện trường.

Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy trình diện. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên.

Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn do không làm chủ tốc độ-2
Cầu Hòa Mục (chấm đỏ) - nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


tai nạn giao thông tử vong

Tin tức mới nhất