Ớn lạnh tục lệ đào mộ, mặc quần áo mới cho người chết

(2Sao) - Đây là phong tục truyền thống của tộc người Toraja, sống ở phía Nam đảo Salawesi, Indonesia.

Cứ 3 năm một lần, người dân trong làng lại đào mộ người đã khuất, tắm rửa và mặc quần áo mới cho xác chết, thậm chí khi chúng đang trong quá trình phân hủy.

Clip cận cảnh đào mộ người đã khuất.


Đây được gọi là lễ Ma'nene hay lễ Rửa Xác, diễn ra vào tháng 8 hằng năm.



Xác chết được mang lên từ mộ và làm sạch

Sau đó được rước đi quanh làng




Người dân Toraja tin rằng linh hồn người đã khuất vẫn luôn sống trong làng








Sau khi được rước đi quanh làng, xác chết lại được chôn cất một lần nữa.

Với người dân Toraja, nghi lễ này là một tín ngưỡng đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn kính của họ với người thân đã khuất.

Boho

Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất