Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo

Ông Dũng Lò Vôi từng cho họ hàng ông Võ Hoàng Yên mỗi người 2 mảnh đất

"Lúc đó bà cao hứng, bà hô bà lo cho người nhà ông Yên. Bà thấy chị em ông Yên khổ, bà cho mỗi người nhà ông Yên 2 mảnh đất nền", ông Hiền cho biết.

Thời gian qua, mọi thông tin liên quan đến vụ "thần y" Võ Hoàng Yên bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi") làm đơn tố cáo "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Ông Dũng Lò Vôi từng cho họ hàng ông Võ Hoàng Yên mỗi người 2 mảnh đất-1
Vợ chồng ông Dũng "Lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản"

Ông Dũng Lò Vôi từng cho họ hàng ông Võ Hoàng Yên mỗi người 2 mảnh đất-2
Đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") gửi cơ quan chức năng

Mới đây, chia sẻ trên báo chí, ông Đào Kim Hiền (trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - anh rể của ông Võ Hoàng Yên cho biết, từng có thời gian, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") tặng hàng loạt đất nền cho người thân ông Yên. 

"Lúc đó bà cao hứng, bà hô bà lo cho người nhà ông Yên. Bà thấy chị em ông Yên khổ, bà tạo mọi điều kiện thuận lợi. Bà cho người nhà ông Yên mỗi người 2 cái nền. Một chị gái, hai em gái, hai em trai, tổng cộng 5 người là 10 cái nền.

Cứ 1 miếng là ngang 5m, dài 30m, lúc đó trị giá 1 tỷ. Đường 64... Lúc bà phát sổ, chú về coi giá thành lúc đó là 1,5 tỷ, 2 miếng là 3 tỷ. Người nhà người ta cũng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên bà này tốt quá ta!... Hỏi lại thì bà quá giàu...", ông Hiền kể.

Ông Dũng Lò Vôi từng cho họ hàng ông Võ Hoàng Yên mỗi người 2 mảnh đất-3
Ông Đào Kim Hiền, anh rể "thần y" Võ Hoàng Yên

Còn về việc bà Hằng đòi lại tiền, ông Hiền cho biết thêm, người ta đã đồng ý trả lại nhưng yêu cầu phải chính bà Hằng qua lấy. 

Trước đó, theo ghi nhận của Vietnamnet, ngày 3/3, vợ chồng ông Dũng đã làm đơn gửi tới Công an TP HCM tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng) tố cáo ông Yên đã chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng của vợ chồng bà thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ, hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Ngoài ra, bà Hằng cũng cho biết bà nhiều lần chuyển tiền cho ông Yên trả nợ vì ông Yên nói vướng nợ nần do chữa bệnh miễn phí cho bà con. Tuy nhiên khi khánh thành Hội quán Hưng An Tự tại tỉnh Bình Thuận (thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam), trong lời phát biểu khánh thành không nhắc gì tới số tiền mà vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi" đã chuyển thông qua ông Võ Hoàng Yên. Điều này khiến ông bà nghi ngờ, quyết định tìm hiểu và nhận thấy bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo.

Ông Dũng Lò Vôi từng cho họ hàng ông Võ Hoàng Yên mỗi người 2 mảnh đất-4
Ông Bùi Văn Tiếng cũng làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên cấu kết với nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt đất của ông

Ngoài vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi", ngày 5/3 vừa qua, ông Bùi Văn Tiếng (57 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng làm đơn gửi đến Công an TP.HCM trình bày việc bị ông Võ Hoàng Yên cấu kết với một nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, hiện một người từ Hà Nội cũng đang làm thủ tục tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng. 

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dung-lo-voi-cho-anh-em-vo-hoang-yen-moi-nguoi-2-manh-dat-n-254502.html

Võ Hoàng Yên dũng lò vôi

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo