Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để điều trị ung thư

Gia đình ông Nguyễn Đức Chung cùng luật sư đã có đơn gửi Bộ Công an xin xem xét cho ông tại ngoại để chữa bệnh.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Chung) xác nhận, gia đình cùng luật sư đã có đơn gửi cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xem xét cho ông tại ngoại hầu tra.

Lý do gia đình đưa ra là hiện tại ông Nguyễn Đức Chung đang bị bệnh và cần phải điều trị.

Được biết,  ông Nguyễn Đức Chung đang bị ung thư.

Trước đó, ngày 29/8, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời điểm Cơ quan Điều tra bắt giam, ông Nguyễn Đức Chung không có biểu hiện bất thường nào về sức khỏe. 

Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để điều trị ung thư-1
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Trần Thường

Như đã thông tin, ngày 28/8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung còn bị điều tra trách nhiệm trong 2 vụ án khác.

Vụ "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường.

Vụ "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ngay sau khi bị khởi tố, ông Chung cũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác và các chức vụ liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng các vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, quê ở Kinh Môn, Hải Dương). Trình độ học vấn: cử nhân Đại học Cảnh sát, Tiến sĩ Luật. 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-nguyen-duc-chung-xin-tai-ngoai-de-dieu-tri-ung-thu-674695.html

Nguyễn Đức Chung

Tin tức mới nhất