Phan Xi Păng xuất hiện băng giá, Sapa sẽ có tuyết?

Sáng sớm ngày cuối cùng của năm 2016, nhiệt độ đo được tại đỉnh Phan Xi Păng là 0 độ C. Băng giá xuất hiện.



Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của khối không khí khô và lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét, khu vực miền núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, vùng núi 11-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực núi cao, như quanh đỉnh Phan Xi Păng, nhiệt độ hạ sâu xuống 0 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối.

Đỉnh Phan Xi Păng đã xuất hiện băng giá và sương muối.

Tại các khu vực khác ở Lào Cai như Sapa, nhiệt độ đo được ở mức 4,7 độ C, mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay tuy nhiên không xuất hiện băng giá và tuyết.

Thời điểm mới đây nhất xuất hiện tuyết ở Lào Cai là khoảng thời gian gần cuối tháng 1/2016. Tuyết rơi thu hút khách du lịch ùn ùn kéo về Sapa chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, người dân Lào Cai đã phải chịu nhiều thiệt hại về chăn nuôi và hoa màu.

Tuyết rơi ở Sapa là điều mà rất nhiều khách du lịch trông đợi.

Khiến lượng khách du lịch đổ về Sapa tăng cao.

Tuy nhiên cũng gây ra không ít thiệt thại cho người dân.

Tại thủ đô Hà Nội nhiệt độ dao động trong khoảng 14-15 độ C. Đến giữa trưa, khi hửng nắng, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 20-23 độ C.

Hai ngày đầu năm mới trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác.

 

Theo Saostar

 


Phan Xi Păng Sapa

Tin tức mới nhất