Phạt 1,5 triệu đồng nam thanh niên đốt pháo sáng trong trận Việt Nam gặp UAE

Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với N.T.D (SN 1999) về hành vi đốt phát sáng sau khi kết thúc trận Việt Nam - UAE.

Ngày 16/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với N.T.D (SN 1999; trú tại Hà Nội) về hành vi đốt pháo sáng trong sân vận động Mỹ Đình.

Vào khoảng 22h ngày 14/11, sau khi kết thúc trận đấu bóng giữa đội tuyển Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, N.T.D liền đốt pháo sáng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện và đưa D. về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm làm việc.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận, trước khi trận đấu bắt đầu, lợi dụng lúc cổ động viên tràn vào sân qua cửa soát vé, D. giấu pháo sáng mang vào sân nhằm mục đích đốt trong trận đấu. 

Phạt 1,5 triệu đồng nam thanh niên đốt pháo sáng trong trận Việt Nam gặp UAE-1
N.T.D bị xử phạt 1.5 triệu đồng vì đốt pháo sáng trong sân Mỹ Đình tối 14/11.

Tuy nhiên, do lực lượng an ninh làm nhiệm vụ chặt chẽ nên D. không dám đốt và đợi đến khi trận đấu kết thúc, D. mới đốt. Khi D. định đốt quả thứ 2 thì bị phát hiện.

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính D. số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Cách đây khoảng 2 tháng (tối 11/9), khi trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định diễn ra ở phút thứ 55,  Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) đốt pháo sáng khiến nữ cổ động viên Tô Huyền Anh (SN 1985) bị pháo sáng bắn trúng đùi gây bỏng nặng, chảy nhiều máu. 

Sau khi xảy ra sự việc, Trực lẩn trốn và đến ngày 23/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với nghi phạm Vũ Trung Trực về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo VTC News


World Cup pháo sáng

Tin tức mới nhất