Phát hiện bức tranh đá quý giá nghìn năm tuổi trên thảo nguyên

Các bức tranh khắc đá không chỉ là di sản mà còn là sự miêu tả chân thực quá trình lao động, săn bắn, chinh phục, hiến tế của tổ tiên sống trên thảo nguyên.

Viện bảo tàng Hulunbuir Nội Mông Cổ vừa tìm thấy bức tranh được khắc trên đá ở núi Y Hòa Ô Lạp, thị trấn Tha Cương, Kỳ Tân Barga Tả sau hai năm khảo sát và nghiên cứu.

Phát hiện bức tranh đá quý giá nghìn năm tuổi trên thảo nguyên-1
Tảng đá - nơi bức tranh được phát hiện. (Nguồn: Sohu)

Bức tranh được khắc trên một tảng đá to khổng lồ diện tích hơn 1000 m2. Tảng đá có hướng bắc nam, cao ở phía bắc và thấp ở phía nam, điểm cao nhất khoảng 7m.

Các bức tranh khắc đá được vẽ ở phần trung tâm của tảng đá, cách mặt đất 150 cm và cao khoảng 180 cm. Các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định bức tranh khắc đá được vẽ cách đây khoảng 2.500 đến 3.000 năm.

Ông Triệu Long Giang (Zhao Long Jiang) - Phó viện trưởng Viện bảo tàng Hulunbuir cho biết, đây là di vật cổ vô cùng quý giá, nên đơn vị sẽ đưa ra những biện pháp để bảo vệ tốt nhất.

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/phat-hien-buc-tranh-da-quy-gia-nghin-nam-tuoi-tren-thao-nguyen-ar798097.html

bức tranh

Tin tức mới nhất