Phát hiện liên tiếp 2 kho hàng lậu gần sân bay Tân Sơn Nhất

2 kho hàng lậu chứa thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử và khẩu trang y tế gần sân bay Tân Sơn Nhất bị lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra.

Theo Công An TP HCM đưa tin, hôm qua 11/8, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra 2 căn nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện số lượng lớn hàng bao gồm thuốc lá, thuốc lá điện tử, xì gà và khẩ trang y tế. Đại diện chủ cửa hàng này cho biết số hàng này đang được đem đi bán lẻ và tuồn ra nước ngoài.

Ngay lập tức, đôi Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phưởng 4 đã tiến hành phong tỏa 2 căn nhà nói trên để tiến hành mở rộng điều tra.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, trinh sát của Công an quận Tân Bình đã phát hiện có nhiều xe ra vào khu vực hẻm số 27 và số 43 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình. Thời gian được xác định chủ yếu vào khoảng thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng hàng ngày.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, phát hiện những chiếc xe này có dấu hiệu bất thường từ thời gian chuyển hàng đến cách bốc dỡ hàng hóa nên lực lượng chức năng tiến hành tập trung điều tra và xác định đây chính là kho chứa hàng, nghi vấn ban đầu là hàng lậu.

Phát hiện liên tiếp 2 kho hàng lậu gần sân bay Tân Sơn Nhất-1
Kho hàng lậu bị phát hiện với số lượng lớn các thùng hàng có chứa thuốc lá, thuốc lá điện tử, xì gà và khẩu trang y tế

Lúc 3h30 sáng ngày 11/8, khi một chiếc xe tải mang BKS 51D- 548.01 đang chuyển hàng tại căn nhà trong hẻm số 43 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, nhóm trinh sát phối hợp với Công an phường 4 bất ngờ ập vào tiến hành kiểm tra.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua thống kê số lượng ban đầu thu giữ được: 56.895 bao thuốc lá, 6.500 điếu xi gà, 5.500 điếu thuốc lá điện tử có giá trị tiền mặt khoảng 3 tỷ đồng.

Phát hiện liên tiếp 2 kho hàng lậu gần sân bay Tân Sơn Nhất-2
Hàng hóa chứa trong các thùng hàng bị thu giữ tại 2 kho hàng

Qua điều tra, bước đầu xác định được chủ nhân số hàng hóa trên là ông Nguyễn Ngọc Phương ( 44 tuổi, quê Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, ông Phương không xuất trình được những giấy tờ hợp pháp liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Ông Phương cũng khai nhận có thuê 3 người ở lại kho coi giữ và vận chuyển hàng đi tiêu thụ là Đào Duy Tùng (Sn 1990), Ngô Hoàng Chính (Sn 1998) và Vũ Hà Văn Kha (Sn 1993).

Phát hiện liên tiếp 2 kho hàng lậu gần sân bay Tân Sơn Nhất-3
Phát hiện liên tiếp 2 kho hàng lậu gần sân bay Tân Sơn Nhất-4
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Ngoài ra, theo Vietnamnet đưa tin, vào tối 10/8 trước đó, đội trinh sát Công an quận Tân Bình cũng tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà ở hẻm 27 đường Cộng Hòa, là trụ sở Công ty TNHH TMDV Chuyển phát nhanh Quốc tế Hoàng Nam và phát hiện số lượng lớn thuốc lá và khẩu trang y tế, trong đó có 9.650 khẩu trang y tế và 2.000 bao thuốc lá.

Qua quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, chủ số hàng này khai nhận đã thu gom mua thuốc lá, khẩu trang từ nhiều nguồn khác nhau và sau khi gom đủ số lượng hàng sẽ được xuất đi nước ngoài.

Hiện Công an quận Tân Bình đã thu giữ toàn bộ số hàng tại hai kho hàng trên và tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/phat-hien-lien-tiep-2-kho-hang-lau-gan-san-bay-tan-son-nhat-n-232097.html

buôn lậu hàng giả

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao