Phát hiện nam nhân viên tử vong trên nóc thang máy ở trung tâm Sài Gòn

Thấy anh Khoa nằm bất động trên nóc buồng thang máy tầng 4 toà nhà trung tâm quận 1, TP.HCM nên đồng nghiệp lại gần kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều 14/9,  một công nhân sửa chữa thang máy tại tòa nhà số 124, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM  bị tử vong.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy– Chữa cháy, Công an TP.HCM cho biết, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1985, quê tỉnh Hậu Giang.

Phát hiện nam nhân viên tử vong trên nóc thang máy ở trung tâm Sài Gòn-1
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, 15h cùng ngày, anh Khoa là nhân viên của Công ty TNHH thang máy Ngôi Sao Mít Su tiến hành sửa chữa và thi công cắt dây cáp trên nóc buồng thang máy của tòa nhà số 124 đường Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM.

Đến 16h cùng ngày, anh N.Đ.K. (SN 1981, ngụ tỉnh Trà Vinh, là đồng nghiệp với anh Khoa) phát hiện anh Khoa nằm bất động trên nóc buồng thang máy tầng 4 toà nhà nên kiểm tra thì đã tử vong nên báo cho công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 cùng lực lượng PCCC TP.HCM có mặt phong toả hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể anh Khoa được đưa về nhà xác đề phục vụ việc điều tra.

Theo VOV, công trình toà nhà số 124 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1 do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển VNO làm chủ đầu tư.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/phat-hien-nam-nhan-vien-tu-vong-tren-noc-thang-may-o-trung-tam-sai-gon-n-235602.html

tử vong Sài Gòn

Tin tức mới nhất