Phi Thanh Vân: 'Tôi từng hai lần phá sản vì ly hôn'

"Người đẹp dao kéo" Phi Thanh Vân chiêm nghiệm lại những khổ đau, mất mát đã tạo nên sự thay đổi trong cô hiện tại.

Chia sẻ với chúng tôi, Phi Thanh Vân tự nhận cô "đã già". Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng.

"Giờ ngẫm lại mới thấy chính những niềm vui, nỗi buồn và và cả trạng thái cực kỳ stress tôi từng trải qua đã hun đúc nên một Phi Thanh Vân của ngày hôm nay. Quá trình đó chẳng khác nào việc tạc một bức tượng từ đá. Nếu một tảng đá không hứng chịu trăm nghìn nhát búa đục đẽo và vô số vết mài giũa thì không thể trở thành bức tượng hoàn hảo được.

Con người cần kinh qua những đau khổ, vấp ngã, bi luỵ để trở nên tử tế, lương thiện hơn. Đến lúc này tôi cảm thấy mình đã nếm hầu hết những đau khổ có thể có trong một đời người. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu hai món là buôn lậu và giết người thôi", Phi Thanh Vân nói.

Nữ diễn viên tâm sự, đời cô từng hai lần phá sản vì ly dị. Phi Thanh Vân thừa nhận, do sống bằng cảm xúc nên khi hôn nhân đổ vỡ, cô có nhiều hành động thiếu khôn ngoan, dẫn tới mất rất nhiều tài sản. Tuy vậy, hiện tại người đẹp không tiếc nuối những gì đã mất mà chỉ coi tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, có thể làm lại, kiếm ra bất cứ lúc nào.

"Nhờ không đặt nặng chuyện tiền bạc nên tôi cũng không bị bế tắc sau hai lần phá sản. Tuy nhiên, tôi định nghĩa chữ phá sản không chỉ gồm mất mát về vật chất mà còn là mất mát về tinh thần. Tôi không hoàn toàn trắng tay sau hai lần ly hôn nhưng tôi đã mất nhiều thứ quý giá lắm.

Với tôi thì chồng, gia đình, những đứa con, những lần mang thai bị hỏng, những người bạn đã mất đều là tài sản không cách gì lấy lại được", Phi Thanh Vân ngậm ngùi.

Phi Thanh Vân: Tôi từng hai lần phá sản vì ly hôn-1
Diễn viên Phi Thanh Vân.

Ngoài nỗi đau đổ vỡ hôn nhân, 4 lần hư thai, Phi Thanh Vân còn trải qua hàng chục lần đau đớn, cận kề cái chết vì phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chấp nhận những ca mổ kéo dài 10 tiếng đồng hồ với quyết tâm "lột xác", thay đổi số phận từ "cô gái xấu xí" thành người đẹp nóng bỏng.

"Lớn lên từ hai bàn tay trắng, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều máu thịt để được xinh đẹp và nổi tiếng. 29 năm qua tôi khổ luyện, lăn lộn với nghề, từ khi giá cát-xê chỉ 30.000 đồng đến nay đã đạt đến con số lớn hơn gấp bội", Phi Thanh Vân nói.

Hiện nữ diễn viên tạm hài lòng với ngoại hình, không còn bận tâm nhiều về vẻ ngoài của mình nữa. Từ hơn một năm trở lại đây, Phi Thanh Vân chuyên tâm tìm hiểu về Phật pháp và chăm chỉ ngồi thiền, tìm lại cân bằng trong tâm hồn.

"Mỗi ngày tôi ngồi thiền từ 3 đến 4 tiếng. Bây giờ tôi thích ăn chay và làm từ thiện nhiều hơn trước. Trước đây, cũng như nhiều người tôi luôn cố gắng làm mọi thứ để chứng tỏ mình giỏi giang, biết kiếm tiền. Còn bây giờ, việc khẳng định giá trị bản thân với tôi không liên quan tới tiền bạc hay sự nổi tiếng nữa.

Tôi hiểu rằng những vật ngoại thân đó, khi chết đi chúng ta không mang theo được. Cái duy nhất chúng ta còn lại sau khi nhắm mắt lìa đời là tình cảm, sự nhớ thương của những người bên cạnh dành cho mình và phúc đức chúng ta để lại cho đời sau. Đó là lý do bây giờ tôi xem trọng việc hành thiện hơn là kiếm tiền", người đẹp nói.

Phi Thanh Vân chia sẻ, từ năm 16 tuổi, cô đã theo đàn chị Việt Trinh và diễn viên Trường Thịnh đi làm từ thiện ở nhiều nơi. Sau này, khi đã nổi tiếng và ít nhiều có ảnh hưởng, cô chủ động khởi xướng, mời anh em, bạn bè nghệ sĩ và các doanh nhân chung tay làm thiện nguyện cùng mình. Nhiều năm qua, nữ diễn viên đã giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh trong xã hội và cả những đồng nghiệp gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982. Cô xuất thân là một người mẫu sau đó lấn sân sang làm diễn viên và tham gia một số bộ phim như: Cô dâu đại chiến, Cô gái xấu xí, Gái nhảy... Thuở mới gia nhập làng giải trí, Phi Thanh Vân có ngoại hình xinh đẹp nhưng gây ấn tượng bởi làn da nâu. Từ năm 16 tuổi cô bắt đầu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua 15 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ cô được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo".

Cô từng tâm sự: "Nếu quá khứ không da nâu, chắc chắn đã không có Phi Thanh Vân da trắng của bây giờ. Cảm ơn quá khứ của Vân, dù có bao sóng gió trùng trùng, bao scandal bủa vây, bao danh vọng một thời thì Vân vẫn cố gắng đi lên trong thanh tịnh".

Theo Ngoisao.net


Phi Thanh Vân Phẫu thuật thẩm mỹ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao