Phong cách phóng khoáng, thực tế ăn sâu vào máu giới mộ điệu thời trang tại NYFW

Tuần lễ thời trang New York là nơi lên ngôi của những phong cách giản tiện, thiên về sự thoải mái như áo 2 dây, đồ trễ vai, và ngập tràn nhất vẫn là áo thun quần jeans.

Đến hẹn lại lên, Tuần lễ thời trang New York đã mở đầu cho guồng quay theo mùa của nền công nghiệp may mặc trên khắp thế giới. Theo hội đồng phát triển kinh tế New York và báo cáo của International Business Times thì cứ mỗi năm, sự kiện này lại mang về 850 triệu đô cho thành phố. Nếu xem xét dưới góc độ tiểu tiết hơn thì cứ mỗi phút diễn ra, Tuần lễ thời trang New York kiếm được 7.000 đô (155 triệu đồng) với các suất diễn thường kéo dài 15 phút.

Cũng vì là một cỗ máy sinh ra lợi nhuận khổng lồ nên nhịp độ ở Tuần lễ thời trang New York luôn ở mức hối hả vũ bão. Giới mộ điệu thời trang ở đây cũng phải điều chỉnh sao cho thích ứng được với guồng quay nơi đây. Thế nên đâm ra, street style tại Tuần lễ thời trang New York không quá bay bổng hay lãng mạn. Cũng có khác biệt, thậm chí là dị biệt, nhưng những gì đặc trưng nhất, New York nhất lại được thể hiện qua bộ áo thun quần jeans năng động, váy 2 dây vừa gợi cảm lại thoải mái tột cùng, những món trễ vai trần đã "on-trend" từ mùa này qua mùa khác...

Chẳng hoa mỹ cầu kỳ, thứ thời trang lên ngôi hàng đầu tại Tuần lễ thời trang
 New York chính là các loại trang phục 2 dây.


Chúng được biến tấu nhiều kiểu, từ kiểu mốt nhất năm nay như váy 2 dây phối
 cùng áo thun cơ bản...


... cho đến biến thể mang phong cách gothic.

Thời trang 2 dây ngập tràn trên đường phố New York. Có lẽ chúng được ưa
 thích bởi sự thoải mái.


Bí quyết để mặc đồ 2 dây không bị phô chính là vòng 1 nhỏ xinh vừa đủ.

Tô điểm trang phục 2 dây với chiếc túi Dyonisus của Gucci.

1 cô nàng khác lại ưa nét cá tính từ cách phối áo 2 dây cùng quần jeans.

Kể cả kết hợp cùng quần ống rộng cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng chỉ
 tương thích với những ai dáng mảnh và cao.

"Hot" không kém là thời trang khoe vai trần.


Những chiếc áo trễ vai thường được giới mộ điệu New York kết hợp cùng
 quần jeans để không bị quá nhàm, quá "bánh bèo".


Phong cách tương đối "nhan nhản" ở Tuần lễ thời trang New York là đồ thun với
 quần jeans.


Combo thời trang "xưa xửa xừa xưa" này chẳng hề thất sủng tí nào. Nó cũng là
 một hiện thân cho lối sống gấp gáp năng động của "Quả Táo Lớn".


Những chiếc áo thun trắng quen thuộc xuất hiện đầy rẫy trên đường phố.

Một số sáng tạo nên lối kết hợp áo thun cùng áo ngực bên ngoài.

Ngay cả những quý cô U40-50 vẫn ưa thích combo áo thun cùng chân váy
 xếp ly điệu đà.


Sành điệu nhất phải kể đến bộ đôi áo thun và chân váy da.


Sơmi cơ bản cũng được mix&match để trở nên thú vị hơn, chẳng hạn như đi
 đôi với corset thắt lưng ong...


... hay buộc vạt quanh eo, phối cùng váy midi.

Những cô nàng với phong cách duy mỹ sẽ khẳng định chất riêng với họa tiết hoa.

Những bông hoa tràn đầy sức sống nở bừng trên những trang phục man
 phom dáng phá cách.

Hoa văn sắc sảo, tông màu mạnh là cách để phối họa tiết hoa cùng nhau mà
 không bị "sến".


Cùng chiêm ngưỡng thêm một số street style khác tại Tuần lễ thời trang New York:










Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao