'Phượng Khấu' mới lên sóng 2 tập, người xem đã 'phán' nhìn như phim cổ tích 20 năm trước

Series phim cung đấu được người xem mong chờ nhất dù có nội dung cuốn hút nhưng lại mắc phải những lỗi không nên có như kỹ xảo "quá phèn", dựng phim ẩu lộ cả phông nền xanh.

Sau 2 tập được lên sóng, Phượng Khấu đang vấp phải những tranh cãi không đáng có hơn là được khen ngợi. Dù kịch bản khá chắc tay, nội dung đầy drama những liệu có cứu được cả series nếu vẫn mắc lỗi kỹ xảo "cho có", dựng phim đầy lỗi kĩ thuật.

Hầu hết khán giả đều cho rằng kỹ xảo của phim đang hệt như những phim cổ tích cho thiếu nhi được chiếu vào những năm 1990 - 2000. 

Cụ thể, ở phân cảnh các đại thần cúi đầu quỳ lại khi Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc) đăng cơ đã mắc lỗi nhân bản người bằng kỹ xảo nhưng quá giả, nhìn đã thấy sai sai. Đáng lẽ ra, khi xem cảnh này, người xem sẽ cảm thấy không khí có phần hào hứng, sẽ thấy hoành tráng nhưng lại cảm thấy buồn cười vì hàng trăm các quan đại thần trong như một, người nào cũng giống nhau. 

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-1Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-2
Hàng trăm các quan đại thần được nhân bản, người nào người đấy giống nhau như lột, không có sự thay đổi

Chưa hết, như đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh từng chia sẻ rằng Phượng Khấu không thể quay ở Kinh thành Huế được vì nhiều lý do. Bởi vậy ekip quyết định dùng kĩ xảo để dựng lên khung cảnh nên dẫn đến những lỗi không đáng có các cảnh phim đều sơ sài, thiếu chân thực. 

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-3Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-4
Phần đồ họa chưa được đầu tư công phu nên bối cảnh trông rất giả và thô 

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-5
Một số người xem còn cho rằng mình đang xem hoạt hình cổ tích chứ không phải series cung đấu


Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-6
Màu mái ngói của cung điện ngoài đời đã ố vàng vì thời gian

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-7
Còn mái ngói ở trong phim trông đã thấy sai sai vì quá mới, quá đẹp và đương nhiên là trông vẫn giả

Tuy nhiên dù có mắc những lỗi kỹ xảo đó, khán giả dễ tính chấp nhận và cho qua nếu không mắc phải lỗi lộ cả phông nền xanh rất nghiêm trọng thế này. Cụ thể, ở tập 2 đoạn 37 phút 53 giây, khi một đại thần đang tấu trình lên Thiệu Trị, lúc này phía sau viên quan đó đã được lồng kỹ xảo để xuất hiện cung điện và khoảng sân tẩm cung.

Tuy nhiên, người dựng phim đã mắc sai lầm khi không để background kéo dài đến hết cảnh, khiến cho người xem thấy rõ được cả phông nền xanh đằng sau diễn viên, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi.

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-8Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-9
Dựng phim ẩu thả đến mức lộ cả phông nền xanh đằng sau nhân vật


Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-10Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-11
Ngoài ra, vấn đề dựng cảnh trên phông xanh nhưng sơ sài cũng khiến người xem cảm thấy không thuyết phục vì không ăn nhập với diễn viên

Không những vậy, một số cảnh phim còn mắc lỗi logic cơ bản. Cụ thể, ở một phân cảnh trong tập 1 sân của chính điện có xuất hiện hai chiếc chum nước to. Thế nhưng khi sang đến phân cảnh khác, khi bá quan văn võ thiết triều cũng ở sân của chính điện, hai chiếc chum nước ấy lại bay đi đâu mất. 

Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-12Phượng Khấu mới lên sóng 2 tập, người xem đã phán nhìn như phim cổ tích 20 năm trước-13
Thuật "biến hình" của hai chiếc chum nước 

Tuy có những hạt sạn đáng tiếc như vậy, Phượng Khấu vẫn được khen ngợi vì kịch bản chắc tay, hấp dẫn và dàn diễn viên gạo cội như Lê Thiện. Thành Lộc, Minh Trang, Hồng Vân, Hồng Đào khắc họa nội tâm nhân vật rất tốt, diễn xuất tuyệt vời.

Nếu xem xét lại, việc thiếu trường quay hay việc tuổi tác dàn diễn viên có lớn hơn tuổi nhân vật, những thiết sót đó khán giả có thể bỏ qua. Tuy nhiên vì những lỗi do hậu kì cẩu thả như trên nếu những tập sau còn tái phạm thì khán giả khó có thể tiếp tục chấp nhận và đón nhận một tác phẩm đầy hứa hẹn, đầy mong chờ như Phượng Khấu.

Theo Baodatviet.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc http://gioitre.baodatviet.vn/phuong-khau-moi-len-song-2-tap-nguoi-xem-da-nhat-duoc-ca-ro-san-ky-xao-so-sai-nhu-phim-co-tich-20-nam-truoc-1792790.htm

Phượng khấu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao