"Quả bom" Việt Á đã phát nổ ở Hải Dương như thế nào?

Sau khi Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương bị bắt tạm giam, hàng loạt cán bộ ở tỉnh này, bao gồm cả lãnh đạo chủ chốt, cũng bị xác định có liên đới đến vụ án Việt Á.

Giám đốc CDC Hải Dương bị điều tra nhận hối lộ 27 tỷ đồng

Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Việt Á đã bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng, với tổng giá trị 151 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2021, Phạm Duy Tuyến bị khởi tố thêm tội "Nhận hối lộ", để điều tra về hành vi nhận số tiền hối lộ 27 tỷ đồng từ Việt Á.

Quả bom Việt Á đã phát nổ ở Hải Dương như thế nào?-1
Bị can Phan Quốc Việt (trái) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lần 48 diễn ra vào ngày 21/12/2021, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Ông Thăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo quản lý, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, bảo đảm công tác phòng chống dịch; củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân trong tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, không có vùng cấm trong việc này.

Sáng 23/12/2021, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 12. Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho rằng những sai phạm được phát hiện của lãnh đạo CDC tỉnh Hải Dương là rất nghiêm trọng, việc này đã làm ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống dịch của tỉnh. 

Ông Hùng khẳng định, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đi ngược lại với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quyết không dung túng, bao che sai phạm của cán bộ. 

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 của UBKT. Ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Duy Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến.

Trước đó, ngày 21/12/2021, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng; Giám đốc Sở Y tế Hải Dương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến.

Quả bom Việt Á đã phát nổ ở Hải Dương như thế nào?-2
Từ trái qua phải: Các bị can Phạm Xuân Thăng, Phạm Mạnh Cường, Phạm Duy Tuyến, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Nhiều cán bộ chủ chốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có vi phạm

Trong hai ngày 10-11/8 tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã họp Kỳ thứ 18 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

UBKT Trung ương đánh giá, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng, tạo điều kiện để Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kít xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, cung ứng thuốc; chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế; một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quả bom Việt Á đã phát nổ ở Hải Dương như thế nào?-3
Ông Phạm Xuân Thăng. (Ảnh: Mạnh Quân).

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương và các ông: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương; Lương Văn Cầu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương; Phạm Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương; Nguyễn Trọng Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.

Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các cá nhân vi phạm.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cá nhân: Triệu Thế Hùng  - Chủ tịch UBND tỉnh, Lương Văn Cầu.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021; cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; khai trừ Đảng đối với ông Phạm Mạnh Cường.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Bộ Công an, ông Phạm Xuân Thăng và Phạm Mạnh Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 80 đối tượng, trong đó có hai cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Doanh thu Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh, thành phố là gần 4.000 tỷ đồng; theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" lên tới 800 tỷ đồng.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/qua-bom-viet-a-da-phat-no-o-hai-duong-nhu-the-nao-20220917154654890.htm

COVID-19 nhận hối lộ tham nhũng

Tin tức mới nhất