Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến '8 nghìn lá 2 nghìn xôi'

Khổ chủ phải dùng đến kính lúp mới soi ra được phần tép bưởi nhỏ tí xíu, chẳng khác nào củ tỏi.

Bưởi luôn được coi là loại trái cây bổ dưỡng, tối cho sức khoẻ nên được người mua rất yêu thích. Không ít gia đình chọn bưởi làm loại trái cây chính dùng để giải khát vì vị thơm ngọt, mọng nước.

Thế nhưng mua bưởi ở đâu, chọn bưởi thế nào để ngon, ngọt, mọng nước thì chẳng ai chỉ giáo. Vậy nên mới xảy ra câu chuyện dở khóc dở cười khi mua bưởi như cô nàng V.C dưới đây.

Cụ thể, cô nàng này tính mua bưởi về để ăn cho nhuận tràng. Nghe theo lời người bán cứ chọn một quả nhỏ vừa bàn tay vì bưởi nhỏ "auto" ngon nên cô nàng cũng làm y hệt. 

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-1
Làm theo đúng lời người bán, chọn quả nho nhỏ sẽ ngon. 

Thế nhưng khi bổ ra, trái bưởi lại chỉ toàn cùi là cùi. Bóc đến 7749 lớp cùi rồi vẫn chưa thấy được phần ruột. Đến khi "toét mắt", phải dùng đến kính lúp mới soi ra được phần tép bưởi nhỏ tí xíu, chẳng nào củ tỏi bám chặt lõi cùi.

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-2
Toàn cùi là cùi...

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-3
Ơn giời ruột bưởi đây rồi. 

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-4
Khi bạn tính mua bưởi về ăn cho nhuận tràng mà người bán lại muốn bạn học nấu chè.

Nhìn hình ảnh này, không chỉ “khổ chủ” mà dân mạng cũng dở khóc dở cười vì đây có khác gì một... cú lừa. Vẫn biết có một vài giống bưởi chuyên trồng để lấy cùi nhưng theo đúng lý thuyết thường là trái bưởi đó khá to.

Trái bưởi này của cô gái lại nhỏ bằng bàn tay mà toàn cùi thì đúng là hiếm thấy. Dân mạng vừa cười vừa cho lời khuyên:

- Vào tay mình là thành 1 nồi chè bưởi rồi.

- Quả bưởi bá đạo phần nào cũng chế biến được. Nào thì cùi nấu chè bưởi, còn vỏ làm mứt mỗi ruột thì chịu.

- Nghiệp quả bưởi.

- Bưởi không hạt, không chua, không chát. Bao ăn hết cả trái không bỏ phần nào

- 8 nghìn lá 2 nghìn xôi là có thật.

- Bưởi không ruột thôi mà.

Trước đó, có vài "khổ chủ" cũng rơi vào hoàn canh trái ngang khi trổ tài bóc bưởi trông rất đẹp mắt, to và xanh bóng. Thế nhưng cũng phải bóc tách mãi lớp cùi mới lấy được phần ruột. Vậy mà thành quả bé như trái chanh, trái quất. Thử hỏi ai ăn ai nghỉ đây?

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-5
Đây là quả quất đội lốt quả bưởi nha. 

Khóc không thành tiếng với bưởi đột biến 8 nghìn lá 2 nghìn xôi-6
Còn đây chắc là trái chanh. 

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/qua-buoi-dot-bien-che-bien-duoc-du-mon-chi-moi-an-ngay-thi-chiu-n-279210.html

cây đột biến món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất