Quả mít không hạt bổ ra là có thể ăn ngay như dưa hấu

Đoạn clip khiến ai cũng tò mò về quả mít vàng ươm, không hạt, không xơ, bổ ra là có thể ăn này.

Video cô gái ăn quả mít Thái hạt, vàng tươi, bổ ra ăn ngay như dưa hấu khiến ai nấy đều thích thú. Chỉ treo nhẹ một dòng caption: "Mít nhà bạn có giống mít nhà mình không?", đoạn video đã thu về gần 10 nghìn lượt tương tác. 

Quả mít không hạt bổ ra là có thể ăn ngay như dưa hấu-1Quả mít không hạt bổ ra là có thể ăn ngay như dưa hấu-2
Đoạn video clip khiến ai cũng tò mò về quả mít vàng ươm, không hạt, không xơ, bổ ra là có thể ăn này. 

Được biết, quả mít trong video cô gái này ăn là mít Thái không hạt, hay còn gọi là mít hạt lép, đây là giống mít mới xuất hiện ở nước ta khoảng 10 năm nay. Khi chín, quả đặc ruột, có mùi thơm đặc trưng, múi và xơ có màu vàng rất khó phân biệt, cùi mít khá nhỏ, tỷ lệ phần ăn được trên 95%. Mỗi quả nặng từ 9 đến 15kg.

Đoạn video này mặc dù người đăng không cần giải thích nhưng vẫn cứ thu hút lượt tương tác từ dân mạng vì với nhiều người họ chưa từng biết đến giống mít lạ này.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bat-ngo-ve-qua-mit-khong-hat-bo-ra-la-co-the-an-ngay-nhu-dua-hau-chi-xuat-hien-trong-vong-3-giay-da-chiem-tron-spotlight-162212908190038149.htm

mít Mạng xã hội

Tin tức mới nhất