Quảng Bình: Mẹ đi nhận cứu trợ, về đến nhà mới biết con trai đuối nước tử vong

Vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, T. đang chơi đùa tại nhà bè mà gia đình tránh lũ thì bất ngờ bị sẩy chân rơi xuống dòng nước.

Theo Đại Đoàn Kết đưa tin, tối qua (20/10), đại diện lãnh đạo xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), ông Trương Xuân Toán xác nhận một bé trai 8 tuổi tại địa phương vừa bị đuối nước tử vong do sẩy chân khỏi nhà bè tránh lũ.

Theo đó, nạn nhân được xác định là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi, ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa). Vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, T. đang chơi đùa tại nhà bè mà gia đình tránh lũ thì bất ngờ bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ.

Lúc này, trong nhà chỉ có bà ngoại của T., bà đã hô hoán mọi người xung quanh đến cứu nhưng do nước ngập sâu, khi người dân lặn xuống tìm thấy T. thì cháu đã tử vong. 

Quảng Bình: Mẹ đi nhận cứu trợ, về đến nhà mới biết con trai đuối nước tử vong-1
Nhà bè của gia đình cháu T. nơi xảy ra sự việc thương tâm

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, bố T. đi làm trong Nam, mẹ T. đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ. Về đến nhà nghe tin con trai đuối nước, mẹ cháu bé chết lặng người. Lúc đi còn nhìn thấy con chơi đùa, giờ về con đã nằm bất động một chỗ.

Trước đó, như Người Lao Động đưa tin, vào chiều 19/10, một bé gái 3 tuổi đang chơi trước cửa nhà, bất ngờ bị mất tích nghi do lũ cuốn trôi. 

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/be-trai-8-tuoi-o-quang-binh-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-n-239435.html

lũ lụt miền trung đuối nước

Tin tức mới nhất