Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần

Đảm bảo các bé sẽ thích mê rau câu trái cây vừa ngon vừa mát này cho mà xem.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- Bột thạch rau câu: 1 gói

- Hoa quả các loại: dưa hấu, nho, cam, hồng.

- Đường trắng, vani

- Khuôn thạch

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-1

PHẦN 2: CÁCH LÀM RAU CÂU TRÁI CÂY

Bước 1: Thạch rau câu hòa tan vào nước cho nở để ngâm khoảng 30 phút.

Bước 2: Đặt thạch lên bếp đun sôi, thêm 100g đường vào 1,5 lít nước thạch. Tăng giảm luọng đường tùy vào sở thích của mỗi người.

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-2

Bước 3: Hoa qua cắt hạt lựu cho ra đĩa.

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-3

Bước 4: Xếp phần hoa quả đã cắt vào khuôn thạch. Cho phần nước thạch đã nấu đổ đều lên trên.

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-4

Bước 5: Để thạch đông lại và nguội hẳn thì cho khuôn thạch vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng là được.

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-5

Bước 6: Cho rau câu trái cây ra đĩa rồi mời mọi người thưởng thức.

Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-6Rau câu trái cây tuyệt ngon cho các bé dịp cuối tuần-7

Chúc bạn thành công với cách làm rau câu trái cây cho cả nhà tráng miệng!
 


Theo Khám phá


món ngon dễ làm món ngon nhà làm món ngon

Tin tức mới nhất