Sau cãi vã, cháu nội dùng rựa dài 70cm chém bà tử vong

Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra ở Huế khiến cụ bà 76 tuổi tử vong, còn hung thủ là cháu nội từng có tiền sử loạn thần.

Ngày 15/7, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận đã bắt giữ Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Thịnh bị bắt khi đang trốn ở khu vực bến thuyền trước đình Kim Long.

Sau cãi vã, cháu nội dùng rựa dài 70cm chém bà tử vong-1
Thịnh bị bắt chỉ sau 2 giờ gây án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 14/7, Thịnh và bà nội là Trần Thị G. (SN 1965, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long) ở nhà thì xảy ra cãi vã, to tiếng.

Bực tức, Thịnh đã dùng cây rựa dài 70cm chém nhiều nhát vào người bà G. Hậu quả bà G tử vong tại chỗ. Gây án xong Thịnh bỏ trốn.

Được biết, Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần, năm 2018 và năm 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh TT Huế.

Sau cãi vã, cháu nội dùng rựa dài 70cm chém bà tử vong-2
Thịnh từng có tiền án, tiền sự và có biểu hiện loạn thần

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/sau-cai-va-chau-noi-dung-rua-dai-70cm-chem-ba-tu-vong-n-269506.html

cháu giết bà chém chết người Giết Người

Tin tức mới nhất