Scandal bạo lực học đường bị nhắc lại do phim của Song Hye Kyo

Khán giả Hàn Quốc tỏ ra phẫn nộ với scandal bạo lực học đường của nam thần tượng Hyunjin sau khi xem cảnh bắt nạt tồi tệ trong phim "The Glory".

The Glory hiện đang là phim truyền Hàn được chú ý nhất trong vài ngày gần đây.

Nhân vật chính trong phim là Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) từng bị bắt nạt nặng nề khi còn là thiếu niên từ năm 2004 - 2006. Nhóm bắt nạt gồm 5 học sinh do Park Yeon Jin cầm đầu. Ngoài ra còn có thiếu gia giàu có Jeon Jae Jun, nam sinh chuyên đảm nhận phần bạo lực Son Myeong O và 2 cô gái Lee Sa Ra và Choi Hye Jeong. 

Scandal bạo lực học đường bị nhắc lại do phim của Song Hye Kyo-1
Song Hye Kyo trong The Glory

Do có các thành viên xuất thân giàu có và quyền lực, nhóm bắt nạt không chịu sự trừng phạt nào. Ngay cả khi nạn nhân Moon Dong Eun báo cảnh sát thì vẫn không có gì xảy ra. Đặc biệt, The Glory khiến khán giả càng đồng cảm với nạn nhân bạo lực học đường khi đưa một cảnh bắt nạt có thật ngoài đời lên phim.

Trong đó, Moon Dong Eun nhiều lần bị bạo lực cơ thể cực đoan, chẳng hạn như bị dí máy kẹp tóc khắp thân thể gây bỏng. Dong Eun đã có ý định tử tự, nhưng cuối cùng quyết định dành toàn bộ cuộc đời để vạch kế hoạch trả thù nhóm bắt nạt kia. 

Scandal bạo lực học đường bị nhắc lại do phim của Song Hye Kyo-2Scandal bạo lực học đường bị nhắc lại do phim của Song Hye Kyo-3
Cảnh bắt nạt gây ám ảnh trong The Glory được tái hiện dựa trên sự kiện có thật

Vấn đề bạo lực học đường rất được cộng đồng mạng Hàn Quốc chú ý. Đặc biệt trong vài năm gần đây, nhiều ngôi sao mất hẳn sự nghiệp vì vướng nghi vấn từng bắt nạt bạn học. Nam thần tượng Hyunjin (Stray Kids) cũng từng có thời gian phải đóng băng hoạt động vì bị tố từng lăng mạ, xúc phạm bạn học vô cớ.

Hyunjin sau đó cũng thừa nhận từng "mắc sai lầm, hành động thiếu suy nghĩ" trong quá khứ và đã gặp trực tiếp người tố cáo để xin lỗi. Tuy nhiên, công ty quản lý của anh - JYP Entertainment cho biết phía tố cáo không đưa được bằng chứng cụ thể rằng Hyunjin từng tham gia bắt nạt. 

Chỉ sau vài tuần kiểm điểm, Hyunjin được trở lại hoạt động với Stray Kids nhưng hình ảnh của anh bị tổn hại nặng nề. Trong khi fan vẫn bênh vực, cư dân mạng Hàn Quốc lại thường xuyên mỉa mai mỗi khi Hyunjin xuất hiện. 

Scandal bạo lực học đường bị nhắc lại do phim của Song Hye Kyo-4
Hyunjin (Stray Kids) là thần tượng hiếm hoi vướng scandal bạo lực học đường nhưng vẫn an toàn

Đáng chú ý, tên của Hyunjin một lần nữa được nhắc đến sau khi The Glory gây bão. Một bài viết với tiêu đề "Sau khi xem The Glory, tôi càng ghét Hyunjin hơn" kêu gọi anh rời Stray Kids đến nay đã đạt gần 260.000 lượt đọc trên diễn đàn Nate Pann. Các bình luận hàng đầu viết: 

- Wow nhìn đám bảo vệ Hyunjin kìa, tôi ghen tị với cuộc đời của hắn đấy. Anh ta được bảo vệ ngay cả khi từng bạo lực học đường, thậm chí còn không bị đuổi khỏi nhóm và ngày càng có nhiều fangirl 

- Bạo lực bằng gì đi nữa thì cũng là bạo lực học đường. Các người là ai mà dám đứng ra đánh giá tiêu chuẩn thế nào là bạo lực? Những đứa bảo vệ tội phạm bạo lực học đường thật đáng ghét

- Nhìn các người bao biện cho trường hợp của Hyunjin kìa, vậy tại sao Garam - người từng đánh bạn lại bị ghét đến mức bị đuổi khỏi nhóm thế 

- Ngay cả sau khi xem The Glory mà fan Hyunjin vẫn bảo vệ anh ta được. Tôi mong rằng con các người sẽ bị bắt nạt y như nhân vật chính trong phim nhé 

- Seo Soojin và Kim Garam đã bị đuổi nhưng Hwang Hyunjin thì không, tôi cá rằng anh ta đã kiếm được ít nhất 3,8 tỷ won nhờ các hoạt động solo rồi đó 

Như Quỳnh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/scandal-bao-luc-hoc-duong-bi-nhac-lai-do-phim-cua-song-hye-kyo-n-332886.html

Stray Kids Song Hye Kyo

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao