"Sẽ không có ca khúc nào Tiên Cookie viết cho Bích Phương nữa!"

Trải qua năm 2016 với nhiều thành tích, Bích Phương và Tiên Cookie có cuộc trò chuyện thú vị về những kế hoạch mới cho năm Đinh Dậu.



Bích Phương và Tiên Cookie là hai cái tên đã đạt được nhiều thành công trong năm 2016. Nếu như Bích Phương gây được tiếng vang cùng "Gửi anh xa nhớ", "Bao giờ lấy chồng", thì Tiên Cookie cũng có những sáng tác được yêu thích như "Phía sau một cô gái" hay dự án riêng "Tâm sự cùng người lạ". Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng cả hai nhân dịp đầu năm mới, về những điều đã làm cũng như những dự định sắp tới.

Chào Bích Phương - Tiên Cookie, tự nhìn lại một năm qua, các bạn thấy mình đã làm được gì?

Bích Phương: Tôi thấy năm vừa rồi của mình là một năm tương đối, có những thành công, giải thưởng dành cho "Gửi anh xa nhớ", hay "cơn sốt" nho nhỏ với "Bao giờ lấy chồng". Không phải là một năm quá rực rỡ, nhưng là năm tôi nghĩ mình sẽ ghi nhớ rất nhiều chuyện, có thêm kinh nghiệm ra mắt các sản phẩm. 

Tiên Cookie: Ngoài vai trò nhạc sĩ, năm vừa rồi tôi còn mở công ty sản xuất 1989s. Trong năm qua, ngoài việc sản xuất chính cho Bích Phương thì bản thân tôi cũng có thoải mái, thoáng hơn trong chuyện lựa chọn ca sĩ để tham gia hợp tác, cũng tự sản xuất cho mình một ca khúc. Nói chung tôi thấy vui lắm vì lúc nào mình cũng như là người may mắn giữa cuộc đời này.

Còn nhìn về hoạt động của nhau thì sao?

Bích Phương: Năm vừa rồi Tiên hoạt động rất hiệu quả, và tôi biết Tiên còn làm được nhiều hơn thế nữa. Thời điểm hiện tại cả hai đều rất nhiều năng lượng và sẽ cùng cố gắng để tạo những dấu mốc bùng nổ trong năm mới.

Tiên Cookie: Thật ra Phương là người rất nhiều năng lượng nhưng những gì thể hiện trước truyền thông và khán giả hơi hiền lành. Năm 2017 tôi muốn Phương sẽ thoáng hơn, ra nhiều sản phẩm hơn. Trước giờ mỗi năm cô ấy chỉ ra 1-2 sản phẩm nên mức độ phủ sóng chưa nhiều.

Có ai từng nói với Phương là bạn bất cần với sự nghiệp không? Ra sản phẩm thì ít, lại không có quá nhiều hoạt động showbiz...

Bích Phương: Tôi thì nghĩ là không ai hoàn hảo cả, quan trọng nhất là mình nhìn thấy mình chưa được ở điểm nào để còn cố gắng. Thật ra tôi có một ranh giới, bình thường ở nhà nói chuyện với bạn bè là người rất khác, nhưng khi xuất hiện trước công chúng hay phải diễn xuất thì lại bị co cụm. MV "Bao giờ lấy chồng" là một bước tiến bộ mới của tôi trong chuyện thể hiện cá tính của bản thân. Trong năm 2017, tôi sẽ năng nổ hơn trong chuyện thể hiện cá tính, sẽ làm hình ảnh nhiều hơn. 

Nhiều người cứ nhìn thấy tôi ra sản phẩm lại nghĩ "hoặc là cô này gia đình kinh tế khá giả, hoặc có đại gia nuôi" chứ không thể nào vừa ra bài mà ở nhà đăng hình khoai lang với đồ ăn lên facebook, hoàn toàn không thấy có hoạt động bề nổi. Thật ra tôi vẫn chăm chỉ làm việc, chạy show event để kiếm tiền.

Hậu trường buổi chụp ảnh của Tiên Cookie và Bích Phương

Tôi nghĩ do Tiên Cookie và Bích Phương đều có tính hướng nội nên mới như vậy. Nếu có một người luôn đốc thúc Phương thì mọi thứ có thể đã khác!

Tiên Cookie: Anh nói đúng rồi đó. Thật ra Phương và tôi trong cuộc sống rất hay cãi nhau, tưởng là bất đồng quan điểm nhưng thật ra quan điểm sống lại rất giống nhau. Chuyện sống nội tâm và khép kín thì cả hai người đều là như thế, cũng chính là vật cản cho chuyện tiến thân trong sự nghiệp. Làm nghệ thuật, lẽ ra một cái nghề mà mình phải tìm mọi cách để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh nhưng chúng tôi lại chỉ chú tâm vào sản phẩm, dù biết đấy, nhưng là tính cách mà, mỗi lần xuất hiện trước số đông lại rất là ngại.

Bù lại, cả hai có được thêm thời gian để suy nghĩ về cách làm nghề, ra sản phẩm. Không phải quá tự tin nhưng tôi tin rằng cả sản phẩm của tôi và Phương là những sản phẩm chất lượng trong thị trường, có gì đó khác biệt. Để làm ra được những cái như thế thì tốn rất nhiều chất xám chứ không phải đơn giản, nhưng mình lại mất thời gian dành cho phần hình ảnh, quảng bá. Cho nên năm vừa rồi làm công ty thì tôi có mời vài người về, Phương cũng thay người quản lý để giúp cô ấy nhiều hơn về hình ảnh và mối quan hệ trong showbiz.

Tiên Cookie và Bích Phương được nhận xét là sau mỗi sản phẩm ra lại thu hút sự chú ý. Đây cũng là mối lo của những người làm nghệ thuật: cạn kiệt ý tưởng, áp lực của sản phẩm tiếp theo. Hai bạn vượt qua điều đó thế nào?

Bích Phương: Tôi với Tiên cũng có nói chuyện với nhau rất nhiều về chuyện ca khúc hit hay không hit. Và một năm nay cả hai đã bỏ cái áp lực ca khúc hit ra khỏi đầu rồi, chỉ muốn cùng ekip làm được sản phẩm tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi hơi duy tâm một tí, luôn nghĩ là cứ cố gắng thì Tổ nghề sẽ chứng, cố gắng làm hết mọi thứ trong khâu của mình thì may mắn sẽ đến.

Tiên Cookie: Mỗi người có một áp lực riêng. Do bản tính là người hay suy nghĩ nên tôi rất hay cảm thấy áp lực. Nhiều khi bài vừa tung được một tuần, mọi thứ đang hit dần mà tôi còn thấy chán dã man vì sợ không biết sẽ làm gì tiếp theo, trong khi anh chị nào tìm đến tôi thì cũng 100% là "Tiên ơi anh/chị muốn một bài hit". Người ta có quyền hy vọng, còn sức mình thì cũng có hạn, làm sao có thể bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 đều thành hit được (cười). Những lúc đó tôi chọn cách gác lại mọi suy nghĩ để lao vào trau dồi kiến thức, tìm hiểu và học rất nhiều về âm nhạc, ngôn ngữ, sách báo các thứ. Bề ngoài trông tôi thế thôi chứ cũng chăm chỉ lắm!

Ai là người đã chọn bài "Bao giờ lấy chồng". Vì sao không phải là một ca khúc do Tiên Cookie sáng tác?

Bích Phương: Thật ra tôi và Tiên đều thống nhất là sẽ tách ra riêng, trên tinh thần là Tiên không viết nhạc cho Bích Phương nhưng vẫn đứng đằng sau sản xuất về âm nhạc và hình ảnh. Tôi và Tiên ngồi có bàn với nhau, các ca khúc về mùa xuân thì đã có rất nhiều, vậy thì chủ đề mới ở đây là gì? Cuối cùng cả hai thống nhất là sẽ nói về một cô gái đi về quê ăn tết, bị mọi người giục lấy chồng. Cô này thì có rất nhiều năng lượng, yêu đời, nên không quan tâm đến chuyện lấy chồng cho lắm.

Tôi là người chủ động đặt bài nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng và cũng xảy ra nhiều tranh cãi với Tiên. Tiên cũng lo vì hình ảnh hơi bị "trẻ trâu" quá, không biết có bị teen hay không so với trước đây. Tôi thì lại nghĩ mình ko cố thể hiện ra một con người khác đi mà chỉ đang cho mọi người thấy những khía cạnh khác.

Tiên Cookie: Tuy nhiên, đối với những sản phẩm khác thì Tiên lấn cấn rất nhiều, nhưng riêng với "Bao giờ lấy chồng" này thì Tiên tin hoàn toàn 100%. Tiên có thể đoán trước đầu ra nó như thế nào. Những sản phẩm khác thì khó nhưng sản phẩm này thì tự tin.

Tình bạn trong showbiz khá mong manh, sao 2 người giữ được điều đó. Nhỡ có mâu thuẫn xảy ra đến mức không làm việc được với nhau nữa thì Phương nghĩ sự nghiệp của mình sẽ như thế nào?

Bích Phương: Tôi rất tin vào chữ Duyên. Tất cả những mối quan hệ trong cuộc đời thì tôi đều tin vào chữ Duyên, nếu hết duyên thì cố gắng cũng không được. Vì thật ra chúng tôi không hợp nhau, bị khắc khẩu nên cãi nhau rất nhiều nhưng đến giờ này vẫn còn làm việc với nhau, chơi với nhau. Tôi nghĩ là do cái duyên chứ nếu vô duyên thì chỉ cần sau lần cãi nhau đầu tiên đã không nhìn mặt nhau nữa.

Dự định trong năm mới của hai bạn?

Bích Phương: Sang năm mới tôi sẽ cố gắng ra mắt nhiều ca khúc hơn, vì tự cảm thấy mình cũng chưa chăm chỉ lắm. 

Tiên Cookie: Còn tôi vẫn tiếp tục phát triển công ty. Trong năm 2017, tôi sẽ có nhiều dự án mới mẻ, thú vị kết hợp với các ca sĩ mới mà mình chưa từng sản xuất.

Còn việc "tái hợp" cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc với vai trò ca sĩ - tác giả thì sao?

Tiên Cookie: Tôi chắc chắn sẽ không viết nhạc cho Phương nữa, ít nhất là trong năm 2017. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho ca sĩ trẻ.

Bích Phương: Tôi cũng nghĩ đến lúc mình phải tìm những nguồn cảm hứng mới. Nếu bây giờ mình cứ hát những ca khúc ballad đau khổ như trước thì cũng không còn hiệu quả nữa, bởi khán giả đã quá quen với hình ảnh đó. Mình cũng trưởng thành rồi nên không thể bấu víu vào những thứ trở thành thói quen nữa, sẽ làm mình thụ động đi. 

Cảm ơn Bích Phương và Tiên Cookie. Chúc hai bạn thành công với những dự án của mình trong năm mới!

 

Theo TTVN


Bích Phương Tiên Cookie

Tin tức mới nhất