SỐC: Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có người chiến thắng

Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam, một sân chơi chỉ trao giải Á khôi 1, Á khôi 2 mà bỏ qua danh hiệu cao nhất.

Tối nay (28/11), chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 chính thức diễn ra tại Đắk Nông. 

Vượt qua nhiều vòng thi khác nhau, có 5 người đẹp bước vào vòng thi ứng xử, bao gồm: Bùi Bích Diệp (Hà Nội, SBD 129), Ngô Thị Mỹ Hải (Đắk Lắk, SBD 099), Nông Thị Thiêng (Cao Bằng, SBD 109), Bùi Minh Anh (Đắk Nông, SBD 169), Vũ Minh Thư (Nam Định, SBD 138). 

SỐC: Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có người chiến thắng-1
Top 5 chung cuộc.

Phần trao giải diễn ra vô cùng kịch tính. Danh hiệu Á khôi 2 thuộc về người đẹp Ngô Thị Mỹ Hải, danh hiệu Á khôi 1 thuộc về người đẹp Bùi Minh Anh. 

Chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 quyết định không chọn người chiến thắng. Điều này khiến 3 ứng viên còn lại "đơ toàn tập" trên sân khấu, đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam - Đỗ Trần Khánh Ngân - "chôn chân tại chỗ" vì không thể trao vương miện.

SỐC: Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có người chiến thắng-2
Á khôi 1 Bùi Minh Anh và Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải trong giây phút được vinh danh. 


Clip: Màn trao giải "kỳ cục" nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam.

Lee
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoa-khoi-du-lich-viet-nam-2020-khong-co-nguoi-chien-thang-n-243726.html

Hoa khôi Du lịch Việt Nam Khánh ngân

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao