Chủ đề
Bộ Y tế yêu cầu truy quét sữa giả, thực phẩm giả trên toàn quốc
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, xử lý sữa giả, thực phẩm giả, siết quản lý quảng cáo thực phẩm trên mạng sau loạt vụ việc gây hoang mang.
Yêu cầu Facebook, TikTok gỡ sạch quảng cáo 84 loại sữa giả tại Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và các trang thông tin điện tử khẩn trương rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan 84 sản phẩm sữa bị Bộ Công an, Bộ Y tế thu hồi.
Lật tẩy thủ đoạn mới của nhóm sản xuất thuốc giả, sữa giả
Theo Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, nhóm đối tượng vi phạm về thuốc giả vừa qua sử dụng thủ đoạn phạm tội mới. Chúng không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc, công ty.
Điều tra đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả nhắm vào trẻ em
Cầm đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định giả là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.
Toàn cảnh vụ sữa giả: Lợi dụng kẽ hở, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ
Gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả nhắm vào người bệnh và trẻ nhỏ đã bị phanh phui, với doanh thu lên tới 500 tỷ đồng. Vụ việc hé lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý chất lượng thực phẩm và hậu kiểm sản phẩm.
Bệnh nhân cách viện 300km, sao cầm vỏ hộp sữa giả và hóa đơn đến lấy lại tiền?
Chị Nguyễn Thị Thắm có mẹ mua phải sữa giả khi mổ u ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chị nói: "Nhà tôi cách Hà Nội 300km, nếu phải mang vỏ hộp sữa giả và hóa đơn đến viện mới lấy lại được tiền thì đúng là một đồng gà, ba đồng thóc".
Khi sữa giả lọt qua đấu thầu, bệnh viện cũng là nạn nhân?
Cả bệnh viện ở thành phố và tỉnh đều phát hiện có sữa giả 'lọt' thầu, chưa thống kê được số lượng bệnh nhân đã sử dụng.
573 loại sữa giả 'ung dung' lưu hành suốt 4 năm, lỗ hổng hậu kiểm nằm ở đâu?
Khi thông tin có tới 573 loại sữa giả đã tuồn ra thị trường khiến nhiều người bất an, nhiều ý kiến chỉ rõ lỗ hổng trong quản lý cho phép công ty tự công bố sản phẩm nhưng khâu hậu kiểm không kiểm soát được.
Loạt chi nhánh sữa giả ở Hòa Bình đã 'gỡ biển, mất tích'
Sau vụ 573 loại sữa giả bị phanh phui, tại Hòa Bình, chỉ sau một đêm, những địa chỉ được lấy làm chi nhánh của công ty sữa đã không còn dấu vết, có nơi âm thầm gỡ biển báo.
Thêm 1 bệnh viện để sản phẩm của công ty trong đường dây sữa giả 'lọt' thầu
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, sản phẩm sữa Hapomil do Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma - công ty nằm trong đường dây sản xuất sữa giả, đã "lọt" thầu bán trong nhà thuốc tại bệnh viện.
Sữa giả tràn lan: Bộ nào phải chịu trách nhiệm?
Nhiều ý kiến cho rằng, vụ gần 600 nhãn hiệu sữa giả bị tung ra thị trường, Bộ Y tế phải là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, Bộ Công Thương có trách nhiệm liên đới.
Sự im lặng của MC Hoàng Linh
Chuyên gia cho rằng cần "phong sát toàn diện" với những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật hoặc quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, bị khán giả "tố" hoặc cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt hành chính nhiều lần.
Bệnh viện 108 dừng tư vấn sữa Hofumil Gold Plus của công ty sản xuất sữa giả
Để bảo vệ quyền lợi, an toàn cho người bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dừng tư vấn sử dụng sản phẩm Hofumil Gold Plus.
Bộ Y tế đề nghị kiểm tra loại sữa quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi'
Bộ Y tế đề nghị cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra hành vi quảng cáo sản phẩm sữa Hikid khi so sánh trực tiếp "100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi".
'Tội ác nối tiếp tội ác' trong chuỗi bê bối sản xuất sữa giả ở Trung Quốc
Chỉ sau 2 năm xảy ra bê bối sữa bột chứa hóa chất melamine khiến ít nhất 6 trẻ tử vong và 300.000 trẻ khác mắc bệnh, Trung Quốc lại phát hiện thêm một vụ việc nghiêm trọng khác.
Vụ gần 600 loại sữa giả, khoảng 10% hồ sơ sản phẩm được công bố tại Hà Nội
Nguồn tin của PV VietNamNet ngày 16/4 cho hay, trong gần 600 loại sữa giả vừa bị lực lượng công an triệt phá, có khoảng 10% hồ sơ sản phẩm được công bố tại Hà Nội.
Bác sĩ còn bị dụ quảng cáo sữa giả, làm sao dân không bị lừa
Đến bác sĩ nổi tiếng còn ngơ ngác khi phát hiện mình quảng bá cho sữa giả thì người tiêu dùng có cách nào thông thái nổi, đương nhiên là dễ dàng bị lừa.
Bộ Văn hóa lên tiếng lùm xùm loạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng sự thật
Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn tìm hiểu và có thông tin cụ thể tới báo chí.
Cho người thân uống sữa giả, người dùng tiết lộ lý do
Nữ biên tập viên chia sẻ câu chuyện đáng tiếc sau ca mổ não của chồng khi vô tình cho anh uống sữa giả mà không hay biết.
Bộ Y tế đề nghị xử lý nghệ sĩ thổi phồng quảng cáo sữa
Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) ban hành văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở để phối hợp giám sát và xử lý nhiều người nổi tiếng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm, thực phẩm chức năng.
Liên Kết Hữu Ích
Cập nhật tin tức giải trí mới nhất