Suất cơm sườn 120.000 đồng ở Thiên Đường Bảo Sơn bất ngờ... thịnh soạn
Ghi nhận tại Thiên Đường Bảo Sơn, suất cơm sườn 120.000 đồng có một miếng sườn to, ba loại rau củ, nước canh và một cốc nước ngọt tặng kèm.
Ngày 1/6, sau khi chị G.L. chia sẻ hình ảnh suất cơm sườn 120.000 đồng tại Thiên Đường Bảo Sơn, chỉ có một miếng sườn, rau xào và canh. Cộng đồng liên tục đưa ra nhiều tranh cãi.
Nhiều người bình luận suất cơm này chưa xứng với giá tiền và đặt câu hỏi về việc tại sao Công viên Thiên Đường Bảo Sơn lại không cho du khách mang đồ ăn, thực phẩm vào trong khu vui chơi?
Trưa 3/6, phóng viên Dân trí đã có mặt tại tầng 2, nhà hàng Sea Bay (thuộc công viên Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - nơi bán suất cơm sườn 120.000 đồng.
Suất cơm sườn 120.000 đồng đã… đầy đặn?
Trong vai khách hàng, phóng viên gọi một suất cơm sườn, được niêm yết giá trong thực đơn là 120.000 đồng, có kèm hình ảnh minh họa. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng còn ba món ăn khác, gồm: Cơm bò sốt tiêu, cơm gà cà ri và cơm gà chua ngọt, đều đồng giá 120.000 đồng.
Trong suất cơm sườn có: Một miếng sườn cỡ lớn (loại dẻ sườn heo, kích thước khoảng 11x6cm), ba loại rau (cà chua bi, dưa chuột, rau cải xào), một bát canh và một cốc nước ngọt tặng kèm.
Cận cảnh suất cơm sườn 120.000 đồng tại Thiên Đường Bảo Sơn, trưa 3/6 (Ảnh: Minh Nhân).
Đồ ăn được bày trên bộ bát đĩa sứ màu trắng. Khi so sánh với hình ảnh suất cơm sườn 120.000 đồng mà thực khách G.L. phản ánh hôm 1/6, suất cơm ghi nhận ngày 3/6 đầy đặn hơn, thêm rau và nước ngọt tặng kèm. Ngoài ra, bát đĩa đã được thay mới hoàn toàn.
Trước đó, không riêng chị G.L., mà nhiều thực khách khác trải nghiệm tại nhà hàng Sea Bay đều đánh giá suất cơm này "chưa xứng với giá tiền".
Cụ thể, anh H.Q., đến nhà hàng ngày 28/5, cho biết suất cơm chỉ có miếng sườn kích thước bằng một nửa so với hình ảnh niêm yết và một loại rau cải xào "được khoảng 3 nhánh rau".
"Tôi không được tặng nước nên đã mua thêm, tổng hóa đơn là 135.000 đồng", anh Q. nói.
Suất cơm của anh H.Q. tại nhà hàng Sea Bay ngày 28/5, được bày trong đĩa nhựa mỏng, màu trắng trong (Ảnh: H.Q.).
Suất cơm của chị G.L., người đã chia sẻ bài viết kèm hình ảnh trên mạng xã hội (Ảnh: G.L.).
Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Giải trí Thiên Đường Bảo Sơn cho biết đã liên hệ xin lỗi khách hàng G.L., mong tiếp thu thêm các ý kiến đóng góp để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Về suất cơm ghi nhận trưa 3/6 có nhiều điểm khác biệt, vị đại diện cho hay theo quy định, sản phẩm được cung cấp trên đĩa sứ trắng. Do ngày cuối tuần (28/5 - ngày hai khách hàng G.L. và Q.H. sử dụng dịch vụ), nhà hàng đông khách, nên đã sử dụng một số đĩa nhựa để kịp phục vụ nhu cầu của khách.
"Chúng tôi đã kiểm tra và chấn chỉnh để không xảy ra tình trạng vi phạm tương tự", đại diện công ty nói.
Suất cơm sườn 120.000 đồng là đắt hay rẻ?
Đánh giá về suất cơm sườn 120.000 đồng của thực khách G.L. chia sẻ, dưới góc độ cá nhân, anh Nguyễn Hoàng Tùng (chuyên gia trong ngành dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, ăn uống - F&B) cho rằng đây là mức giá đắt.
Người tiêu dùng khi vào các trung tâm thương mại, các khu vui chơi thường sẵn sàng tâm lý sẽ phải chi khoản tiền cao hơn cho các dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, mức giá hợp lý thường là 50% so với bên ngoài.
"Tôi thấy mức giá 120.000 đồng ít nhất đã gấp đôi bên ngoài. Nhất là với cách trình bày món ăn rất sơ sài, thì cảm nhận người tiêu dùng thấy giá này quá đắt là phản ứng hợp lý", anh Tùng nói.
Với suất cơm 120.000 đồng được phóng viên Dân trí ghi nhận ngày 3/6, chuyên gia đánh giá "đầy đặn hơn" suất ăn mà khách hàng "bóc phốt" trước đó. Tuy nhiên, theo anh, đây vẫn là một mức giá cao.
Trong kinh doanh, người ta có quan niệm lợi nhuận xấu - là những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp có được nhưng khách hàng không hài lòng.
"Trong trường hợp này, suất cơm sườn 120.000 đồng là lợi nhuận xấu", chuyên gia nhận định.
Suất cơm bò sốt tiêu trong thực đơn cũng trông đầy đặn, trưa 3/6 (Ảnh: Minh Nhân).
Theo anh Nguyễn Hoàng Tùng, suất ăn trên nói riêng và việc kinh doanh F&B (Food and Beverage Service - dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, ăn uống) được đánh giá có lãi hay không, phụ thuộc vào cách thức trung tâm thương mại, khu vui chơi, thiết kế cách thức hợp tác với bên bán đồ ăn/đồ uống.
Một số cách thức vận hành như sau:
1. Chủ khu vui chơi tự tổ chức đội bếp và triển khai hoạt động kinh doanh ăn uống, hay còn gọi là "làm tất ăn cả".
2. Chủ khu vui chơi thuê các bên khác vào kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các bên vào thuê sẽ phải trả tiền thuê quầy như thuê mặt bằng bình thường và chia sẻ doanh thu.
3. Chủ khu vui chơi làm các dịch vụ "ngon" nhất và ít vận hành nhất như bán đồ uống (phần này chi phí thấp và vận hành nhàn hơn). Còn phần đồ ăn thì cho các bên khác vào, cách thức ăn chia như phần 2.
Do kinh doanh F&B trong các khu vui chơi phải chịu nhiều loại chi phí hơn, cách thức vận chuyển nguyên liệu phức tạp hơn, chuẩn bị đồ đạc xa xôi hơn, tính mùa vụ ngắn hơn và nhân sự khó tìm hơn, nên người tiêu dùng chấp nhận trả một mức giá cao hơn so với mua đồ ăn/đồ uống bên ngoài.
"Tuy nhiên nếu giá cao quá sẽ khiến khách hàng e ngại và không đến khu vui chơi nữa. Lúc này cả khu vui chơi và các quầy bán đồ ăn đều chịu thiệt. Chưa kể tâm lý khách hàng còn cảm thấy bị bắt chẹt, vậy nên đó gọi là lợi nhuận xấu", anh Tùng nói.
Du khách vui chơi tại Thiên Đường Bảo Sơn không được mang đồ ăn ngoài vào (Ảnh minh họa: Minh Nhân).
Để đảm bảo tính minh bạch, chuyên gia đề xuất các nhà hàng bên trong trung tâm thương mại và khu vui chơi nên có những mô hình hoặc hình ảnh mô tả thật đầy đủ và chi tiết món ăn, đồng thời niêm yết giá cả rõ ràng.
Anh Tùng nêu ví dụ "mô hình tinh gọn" tại một nhà hàng ở Trung Quốc - nơi niêm yết hình ảnh 4 món ăn "bestseller" (bán chạy nhất) của quán. Du khách nếu không biết tiếng Trung Quốc, chỉ cần chụp ảnh món ăn, đưa hình ảnh cho chủ quán, thì sẽ được phục vụ đúng suất ăn đã yêu cầu.
Hay tại một nhà hàng Nhật Bản ở một trung tâm thương mại, nhà hàng trưng bày công khai mô hình bằng nhựa về suất ăn, kèm giá tiền, để khách hàng thoải mái lựa chọn.
"Từ đó, người tiêu dùng sẽ có kỳ vọng đúng hơn về sản phẩm và quán ăn cũng tránh được phần nào những tình huống khó xử như trên", anh Tùng nói.
Mô hình suất ăn trong một nhà hàng Nhật Bản tại một trung tâm thương mại (Ảnh: Nguyễn Hoàng Tùng).
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về suất cơm sườn giá 120.000 đồng tại nhà hàng Sea Bay bên trong Công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Trong ảnh, suất cơm này có một miếng sườn, cơm trắng, rau luộc, một ít nước sốt và bát canh.
Khách hàng G.L. cho biết thêm, khi vào khu vui chơi, du khách không được mang đồ ăn, đồ uống từ ngoài vào. Vụ việc này được đăng tải trên các hội nhóm đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcLãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng có liên quan đến nghi án đầu độc vào thức ăn của học sinh ở một trường thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
-
2 giờ trước"Tôi đem 6 ly trà tắc vào cho thợ uống giải khát. Khi vừa quay ra tới quán thì căn nhà đổ sập", bà Dung, chủ quán nước trên đường Bình Quới, quận Bình Thạnh (TPHCM) bàng hoàng kể.
-
2 giờ trướcTheo Công an tỉnh Khánh Hòa, qua truy xét 2 đối tượng cướp tiệm vàng Kim Khoa không phải đôi nam nữ, mà đều là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65.
-
3 giờ trướcBảy nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển khẩn đến các bệnh viện gần nhất để điều trị.
-
9 giờ trướcSau tiếng động mạnh, căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh bất ngờ sập xuống. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người mắc kẹt bên trong.
-
13 giờ trướcNhà nghiên cứu lừng danh từ Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) Shi Zhengli cảnh báo rằng một dịch bệnh tương tự COVID-19 có thể bùng lên từ 20 loài virus corona "có nguy cơ cao" khác.
-
13 giờ trướcSau khi bị CSGT dừng xe yêu cầu thổi nồng độ cồn, tài xế xe máy không chấp hành vì được người đi cùng khuyên: “Đừng thổi, thổi là không xin được đâu”.
-
14 giờ trướcSở TTTT TP.HCM đã báo cáo khẩn với Cục Báo chí, trao đổi với Cục PTTH - TTĐT và chuyển thông tin cho các đơn vị chủ trì xử lý vụ Facebooker Vo Quoc xúc phạm báo chí.
-
14 giờ trướcHãng xe máy điện khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp, sạc nơi khô ráo, không dùng chung ổ cắm với thiết bị khác
-
15 giờ trướcMột phó hiệu trưởng ở TPHCM tát học sinh vì cho rằng nam sinh hút thuốc lá điện tử trong trường.
-
18 giờ trướcTừ Thanh Tùng dùng súng đồ chơi xông vào đe dọa nhân viên phòng giao dịch tại một ngân hàng ở Đồng Nai rồi cướp tiền của người dân.
-
1 ngày trướcNgày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, đồng thời bắt giữ hai đối tượng.
-
1 ngày trướcXe máy của ông Phạm Văn Ngun va chạm với xe của thiếu niên 16 tuổi. Vụ tai nạn khiến ông Ngun và người đi cùng tử vong, thiếu niên bị thương nặng.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng cầm vật nghi là súng cướp tiệm vàng ở địa phương.
-
1 ngày trướcTrung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
-
1 ngày trướcSau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô không dừng lại mà kéo lê xe máy một đoạn đường dài khiến người dân phải truy đuổi.
-
1 ngày trướcNhắc nhở nhóm bạn trong xóm trọ hát karaoke gây ồn thì bị đánh, Nguyễn Lê Thành Tài cầm dao chống trả khiến một người tử vong tại chỗ.
-
1 ngày trướcSau 15 tiếng lẩn trốn, nghi phạm gây án đã bị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hoa Lư (Ninh Bình).
-
1 ngày trướcTrong số 19 người Việt bị thương liên quan vụ nổ nhà máy ở huyện Bình Đông (Đài Loan) có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước