Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa

Để có được những thước phim chân thực nhất, Triệu Lệ Dĩnh gặp phải nhiều tai nạn nguy hiểm trong quá trình quay phim khiến khán giả phải ''thót tim''.

Sống với ''cục u'' suốt đời do ngã ngựa

Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai phản diện Lưu Ly trong bộ phim Cung tỏa trầm hương. Trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa, vì công tác bảo hộ không được tốt nên cô đã bị hất ngã từ trên yên ngựa xuống đất, nằm im bất động tại phim trường. Do điều kiện phim trường có hạn, mọi người tạm thời khắc phục cơn đau bằng một tấm nệm.

Chính cú ngã này đã khiến xương sống của Triệu Lệ Dĩnh bị lệch và để lại khối u sưng khá to sau lưng. Sau này, cô nàng đã dùng bông hoa màu xanh để che khối u khi diện trang phục hở lưng.

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-1
Do không được bảo hộ an toàn, Triệu Lệ Dĩnh bị ngựa hất từ trên lưng xuống đất

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-2
Khiến cho cô nằm yên bất động

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-3
Tai nạn đó khiến lưng cô bị lệch và có một cục u khá lớn ở phía sau

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-4
Nàng tiểu hoa đán phải dán bông hoa xanh lên cục u khi diện váy hở lưng

Trong một buổi phỏng vấn, bà xã Phùng Thiệu Phong chia sẻ những đau đớn mà cô phải chịu đựng: ''Thời điểm đó, tôi không thể xoay người, thậm chí rửa mặt cũng không được, cứ một tay chống bồn rửa, một tay lau, không thể cúi xuống sát được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình bị bong gân thôi, không để tâm quá nhiều. Để đến bây giờ, tôi mới biết rằng cú ngã trở thành gốc rễ của vết thương tôi vẫn đang chữa trị và phải đi khám bác sĩ thường xuyên''.

Khung xương bị lệch cũng do ngã ngựa

Khi tham gia vào Sở Kiều Truyện (2017), lại một lần nữa Triệu Lệ Dĩnh bị ngã ngựa dẫn đến khung xương bị lệch ngày càng nặng. Cô từng chia sẻ: ''Tôi bị tắc nghẽn động mạch máu ở phía sau đầu (huyết khối sau não), suy tim, gan cũng yếu ớt, một vài phần xương bị thương, việc lưu thông máu có vấn đề''. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã phẫu thuật thành công khi khối u đó là khối u lành tính.

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-5
Ngã ngựa trong "Sở Kiều truyện"

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-6

Bị thương ở chân khi quay show

Cũng vào năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị thương ở chân khi tham gia ghi hình cho show 72 Tầng Kỳ Lầu ở Tây An. Cô nhanh chóng được Nhậm Đạt Hoa giúp khử trùng và sơ cứu. Công đoạn sơ cứu nhanh chóng và kịp thời giúp vết thương không nghiêm trọng lắm. Sau khi được sơ cứu, cô vẫn tiếp tục hoàn thành việc ghi hình cùng mọi người.

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-7
Triệu Lệ Dĩnh băng bó vết thương và tiếp tục ghi hình

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-8
Vết thương trên chân của Triệu Lệ Dĩnh khiến cô mất điểm khi diện váy ngắn

Không biết bơi nhưng vẫn thực hiện cảnh nhảy xuống nước

Trong khoảng thời gian quay bộ phim truyền hình Minh Lan  truyện, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa liều mạng để quay phim. Trong tập 22, tuy không biết bơi nhưng cô vẫn tự mình thực hiện cảnh nhảy xuống nước mà không cần diễn viên đóng thế. Lúc đó, cô còn nói đùa với đạo diễn Trương Khai Trụ rằng: ''Đạo diễn, hi vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy anh''.

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-9
Không biết bơi nhưng vẫn thực hiện cảnh nhảy xuống nước trong Minh Lan truyện

Mang bình oxy quay hình ở độ cao 3700m so với mực nước biển

Mặc dù mới sinh con không lâu nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng quay trở lại phim trường từ sớm. Năm 2019, cô đảm nhận vai chính trong Hữu Phỉ, quay phim ở Thành Đô có bối cảnh ở độ cao 3700m so với mực nước biển. Chính vì vậy, nữ diễn viên phải dùng bình oxy, xe cứu thương đứng chờ sẵn ở phim trường đề phòng có chuyện xảy ra.

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-10
Tự mình thực hiện cảnh quay ở trên đỉnh tháp

Tai nạn phim trường của Triệu Lệ Dĩnh: Suýt chết đuối cũng chẳng bằng việc sống với cục u suốt đời do ngã ngựa-11

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn tự mình thực hiện cảnh quay trên đỉnh tháp cao mà không cần đến diễn viên đóng thế. Sự hy sinh cho nghệ thuật này của Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen ngợi.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang trong quá trình quay bộ phim Hữu Phỉ, dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2020.

Theo Báo Đất Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://gioitre.baodatviet.vn/tai-nan-phim-truong-cua-trieu-le-dinh-suyt-chet-duoi-cung-chang-bang-viec-song-voi-cuc-u-suot-doi-do-nga-ngua-1805562.html

Triệu Lệ Dĩnh

Tin tức mới nhất