Tái tạo mặt nạn nhân vụ đầu người trong ba lô

Công an sẽ tái tạo khuôn mặt nạn nhân trong vụ ba lô chứa đầu người ở Bình Dương để truy tìm tung tích.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định lai lịch nạn nhân trong vụ đầu người bỏ trong ba lô ở sọt rác tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nói đây là vụ án nghiêm trọng, khiến dư luận hoang mang. 

Tái tạo mặt nạn nhân vụ đầu người trong ba lô-1
Nơi người thu gom rác phát hiện đầu người trong ba lô. Ảnh: Ngọc An.

Theo đại tá Chính, phần mặt nạn nhân có nhiều vết rách nên công an sẽ phục hồi để nhận dạng. Khuôn mặt nạn nhân sau khi phục hồi sẽ được cảnh sát công bố nhằm truy tìm tung tích.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra nhận thông tin về một thanh niên ở thị xã Thuận An mất liên lạc với người thân nhiều ngày nên tới xác minh. Khi đối chiếu hình ảnh ban đầu và các thông tin liên quan, người thân và lực lượng chức năng nhận định nạn nhân và người đang mất tích khác nhau. 

Để phục vụ điều tra, trinh sát đã rà soát hơn 5.000 phòng trọ ở địa bàn để tìm manh mối, tuy nhiên chưa có kết quả.

Tái tạo mặt nạn nhân vụ đầu người trong ba lô-2
Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Đầu người được bỏ trong ba lô ở thùng chứa rác tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) và được người thu gom rác thải phát hiện vào trưa 16/12.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nam, tuổi từ 30-35. Nạn nhân nghi bị sát hại khoảng nửa ngày trước.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra.

Theo Zing


tin tức Giết Người

Tin tức mới nhất