Tạm giữ nhóm cướp nhí sống lang thang ở Hà Nội, chuyên đi trộm cắp

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trẻ tuổi để điều tra về tội cướp tài sản.

Cụ thể, nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thành Văn (SN 2005 ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Đức Anh, Lê Duy Hải (cùng SN 2006 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Bùi Diệu Linh (SN 2007, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình).

Tạm giữ nhóm cướp nhí sống lang thang ở Hà Nội, chuyên đi trộm cắp-1
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, nhóm đối tượng trên đều bỏ nhà sống lang thang, sinh hoạt chủ yếu ở các quán Internet. Để có tiền ăn tiêu nhóm này đã bàn nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Ngày 18/3, Văn nhắn tin cho Đức Anh bàn bạc về việc đi cướp tài sản. Đang lúc túng tiền, Đức Anh đồng ý. Khoảng 23h cùng ngày, Văn tiếp tục bàn bạc với Đức Anh và Phạm Văn Sỹ (SN 2006 ở Nam Định) đi dọc tuyến đường Thanh Trì – Thường Tín để gây án.

Trên đường đi, Sỹ chuẩn bị 4 vỏ chai thủy tinh, đưa cho Văn 2 vỏ để làm hung khí. Khi đến địa phận Thanh Trì, cả nhóm phát hiện 1 đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy.

Đến địa phận phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, nhận thấy khu vực vắng người, Đức Anh điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe, Văn ném vỏ chai thủy tinh xuống đường, ngay trước xe máy của đôi nam nữ. Còn Phạm Văn Sỹ cầm vỏ chai hướng về 2 bị hại, đe dọa hành hung… cướp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung.

Gây án xong, cả nhóm quay về quán game trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng. Một lúc sau, Văn, Đức Anh, Sỹ và Hải rủ nhau tiếp tục đi cướp tài sản.

Lần này, các đối tượng đi trên 2 xe máy, mang theo vỏ chai thủy tinh, di chuyển từ quán game ra Đại Lộ Thăng Long hướng quận Nam Từ Liêm đi huyện Hoài Đức để tìm người cướp tài sản.

Đến khu vực địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức phát hiện cô gái đi xe máy cùng chiều. Đức Anh điều khiển xe vọt lên chặn đường, Văn ném chai thủy tinh trúng cô gái, rồi cả nhóm quát lớn: "Đưa hết tiền đây". Nạn nhân sợ hãi van xin nhưng vẫn bị Văn giật đứt balo rồi bỏ đi.

Quay về quán game, cả bọn kiểm đếm trong ba lô có 960.000 đồng, chia nhau mỗi đứa 240.000 đồng. Còn chiếc điện thoại trước đó cướp được tại địa bàn huyện Thường Tín, Văn mang bán được 100.000 đồng và cả nhóm thống nhất… đổ xăng cho xe máy.

Ngày 24/3, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ được 4 đối tượng Đức Anh, Văn, Linh và Hải, khi nhóm này đang tụ tập ở quán Internet trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ cướp nêu trên, trong ngày 18/3 còn gây ra ít nhất 3 vụ việc khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/tam-giu-nhom-cuop-nhi-song-lang-thang-o-ha-noi-chuyen-di-trom-cap-2127339.html

cướp tài sản cướp giật trộm cắp

Tin tức mới nhất