Ngay sau khi đăng quang hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi được truyền thông nhấn mạnh với câu chuyện vượt khó: sinh ra ở Đắk Lắk, cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số, bản thân nỗ lực học hành để đổi đời.

Tuy nhiên, khi loạt ảnh đời thường của cô xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận bắt đầu đặt dấu hỏi về sự nhất quán giữa hình ảnh “vượt khó” và phong cách sống sang chảnh mà cô thể hiện.
Trong những hình ảnh lan truyền, Yến Nhi thường diện croptop khoe eo thon, váy ôm sát tôn đường cong, mix tất dài theo đúng xu hướng Gen Z.


Cô cũng xuất hiện cùng nhiều phụ kiện đắt tiền như túi Chanel, đồng hồ Apple Watch, những bộ đầm bó sát khi đi du lịch, toát lên vẻ ngoài hiện đại, sành điệu.
Chính sự đối lập này khiến mạng xã hội bùng lên tranh luận. Một số ý kiến hoài nghi: Nếu hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, vì sao cô vẫn có thể theo đuổi phong cách thời trang xa xỉ, du lịch thường xuyên và tiếp tục học cao học?


Thậm chí có bình luận cho rằng nếu đủ khả năng mua đồ hiệu, Yến Nhi nên ưu tiên hỗ trợ cha mẹ thay vì chi tiêu cho bản thân.
Ngược lại, một bộ phận khán giả bênh vực rằng việc sở hữu hàng hiệu không đồng nghĩa xuất thân giàu có, đây có thể là quà tặng, đồ mượn, hoặc kết quả lao động cá nhân. Theo họ, không nên vội phủ nhận nỗ lực của Yến Nhi chỉ dựa vào vài hình ảnh đời thường.




Tranh cãi về gia thế của tân hoa hậu hiện vẫn là chủ đề “nóng” trên các diễn đàn sắc đẹp. Trong khi phía Yến Nhi chưa đưa ra phản hồi, dư luận vẫn tiếp tục chia rẽ giữa hai luồng quan điểm đối lập.
Jan
Theo Thương Trường