Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018

Ngày 20/11, tạp chí Forbes công bố top 10 nghệ sĩ nữ có thu nhập cao nhất tính từ tháng 6/2017 đến 6/2018. Không ít người thắc mắc khi Taylor Swift phải xếp sau Katy Perry.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-1

10. Britney Spears (30 triệu USD): Trong năm 2018, thu nhập chính “công chúa nhạc pop” Britney Spears đến từ đêm diễn ở Las Vegas ở Mỹ và kinh doanh nước hoa. Hồi tháng 2/2018, Spears kết hợp cùng Elizabeth Arden cho ra mắt mẫu nước hoa thứ 24 Sunset Fantasy. Sau đó, Spears giới thiệu thương hiệu Prerogative - nước hoa đầu tiên dành cho phái nữ trong bộ sưu tập của cô.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-2

9. Celine Dion (31 triệu USD): Hồi tháng 7/2018, diva Celine Dion ra mắt album tiếng Pháp Un Peu De Nous. Tính hết năm 2017, đã có hơn 80.000 bản được “tẩu tán”. Un Peu De Nous cũng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng ở Pháp. Tiếp đó vào ngày 3/5/2018, Dion phát hành đĩa đơn Ashes từ bộ phim bom tấn Deadpool 2.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-3

8. Helene Fisher (32 triệu USD): Nguồn thu chủ yếu của nữ ca sĩ 34 tuổi người Nga đến từ việc tiêu thụ hơn 300.000 album Helene Fischer. Từ tháng 6/2018, Fisher tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới. Trang Forbes đánh giá thu nhập ở tour diễn mới nhiều khả năng giúp Fisher tiếp tục có tên trong top 10 của Forbes năm sau.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-4

7. Rihanna (37,5 triệu USD): Kể từ năm 2016, Rihanna đã không tổ chức tour diễn quy mô như thời điểm trước. Số tiền cô kiếm được trong một năm qua chủ yếu từ hai thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và Savage Lingerie. Bên cạnh đó Rihanna để lại ấn tượng với vai diễn trong phim Ocean’s 8 - có doanh thu cao hơn 300 triệu USD.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-5

6. Jennifer Lopez (47 triệu USD): Lopez trải qua một năm bận rộn với rất nhiều dự án về âm nhạc, sản xuất chương trình và kinh doanh. So với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập của Lopez tăng từ 39 triệu USD lên 47 triệu USD - số liệu của Forbes. Hồi tháng 4/2018, nữ ca sĩ On The Floor hợp tác cùng Inglot Cosmetics ra mắt bộ trang điểm phiên bản giới hạn. Một tháng sau, Lopez cùng DJ Khaled và Cardi B góp giọng trong ca khúc Dinero.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-6

5. Lady Gaga (50 triệu USD): Không chỉ là nữ ca sĩ hàng đầu, Lady Gaga giờ đây còn được đánh giá cao khả năng diễn xuất. Tháng 7/2018, nữ ca sĩ 32 tuổi ra mắt Gaga: Five Foot Two -bộ phim ngắn kể lại quá trình sản xuất album Joanne và đêm diễn ở Super Bowl Ll. Sau đó, Lady Gaga bùng nổ khi thủ vai nữ ca sĩ nghiệp dư Ally trong bộ phim đình đám A Star Is Born. Ca sĩ 32 tuổi cùng Cooper sản xuất hầu hết bài hát trong A Star Is Born.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-7

4. Pink (52 triệu USD): Từ tháng 7/2017, Pink bắt tay sản xuất album phòng thu thứ bảy có tên Beautiful Trauma. Cô ra mắt đĩa đơn đầu tiên What About Us, giữ vị trí số 1 tại Australia. Sau đó, Pink sản xuất Beautiful Trauma và đây là album bán chạy thứ ba trên thế giới trong năm 2017.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-8

3. Beyonce (60 triệu USD): Hồi tháng 6/2017, Beyonce và hôn phu rapper Jay-Z đón hai con song sinh Rumi và Sir chào đời. Beyonce tạm lui về hậu trường trong một thời gian, sau đó tái xuất bằng màn trình diễn bùng nổ ở lễ hội âm nhạc Coachella. Từ tháng 6/2018, Beyonce và Jay-Z ra mắt album mới Everything Is Love, đồng thời khởi động tour diễn vòng quanh thế giới On the Run II.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-9

2. Taylor Swift (80 triệu USD): Tháng 11/2017, Taylor Swift phát hành album Reputation. Chỉ sau 7 ngày đầu tiên, có hơn 2 triệu bản Reputation đã được bán ra trên toàn thế giới, mang lại cho Swift khoản thu nhập khổng lồ.

Cách đây không lâu, tờ Fortal Famosos công bố tour Reputation Stadium của Swift đạt doanh thu lên đến 310,8 triệu USD sau 47 đêm diễn. Reputation Stadium trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất trong 10 năm gần đây.

Tính cả lịch sử, Swift cần bỏ túi thêm 98 triệu USD trong sáu đêm diễn còn lại để vượt mặt thành tích của Madonna với tour Sticky & Sweet, có doanh thu 407,7 triệu USD.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-10

Sáng ngày 20/11, Universal Music Group công bố bản hợp đồng lên đến 200 triệu USD cho Taylor Swift. Swift là nữ nghệ sĩ kiếm tiền số 1 thế giới trong năm 2018. Dù vậy trang Forbes chỉ thống kê trong thời gian từ tháng 6/2017 đến 6/2018 nên Swift đành xếp sau Katy Perry trong danh sách.

Taylor Swift xếp sau Katy Perry ở khoản kiếm tiền giỏi nhất năm 2018-11

1. Katy Perry (82 triệu USD): Katy Perry hoàn thành tour Witness: The Tour và đạt doanh thu trung bình 1 triệu USD trong 115 đêm diễn. Theo Forbes, việc giữ vai trò giám khảo ở American Idol giúp Perry bỏ túi khoảng 20 triệu USD. So với năm ngoái, thu nhập của Perry đã tăng gấp hơn hai lần - từ 33 triệu USD lên 82 triệu USD.

Theo Zing


Katy Perry Taylor Swift

Tin tức mới nhất