Thanh niên đâm chết người rồi vứt xác giữa đường ở Sài Gòn

Sau khi đâm anh Tèo nguy kịch, Nhớ cùng bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường phát hiện nạn nhân tử vong nên Nhớ đã bỏ lại nạn nhân ở giữa đường, sau đó, về phòng trọ dùng dao tự sát nhưng không tử vong.

Ngày 24/4, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ vụ án khiến 2 người thương vong ở khu vực.

Danh tính nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú huyện Củ Chi). Riêng nghi can Võ Văn Nhớ (26 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú huyện Củ Chi) gây án đang điều trị ở bệnh viện, được sự giám sát chặt chẽ của công an.

Theo điều tra, tối 22/4, Nhớ cùng 1 nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM. Khoảng 20h cùng ngày, anh Tèo đi về phòng thì Nhớ cùng nhóm rủ vào nhậu chung.

Thanh niên đâm chết người rồi vứt xác giữa đường ở Sài Gòn-1
Hiện trường vụ án.

Quá trình ăn nhậu, Nhớ và anh Tèo mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Bực tức, Nhớ về phòng lấy dao quay lại bàn nhậu đâm vào cổ anh Tèo khiến trọng thương. Người thân của Nhớ chạy ra phát hiện anh Tèo nằm 1 chỗ nên cùng Nhớ chở nạn nhân đi cấp cứu.

Khi đi tới tỉnh lộ 8, Nhớ phát hiện anh Tèo đã chết nên mọi người bỏ xác anh này giữa đường rồi quay về phòng trọ. Người dân địa phương phát hiện anh Tèo tử vong nên báo cho công an.

Riêng Nhớ sau khi quay về phòng trọ đã tự lấy dao đâm vào bụng mình tự tử nhưng không tử vong. Nam thanh niên sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu điều trị.

Nhận thông tin, công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/thanh-nien-dam-chet-nguoi-roi-vut-xac-giua-duong-o-sai-gon-22020244161938386.htm

đâm chết người

Tin tức mới nhất