Thanh niên nghi dùng búa giết cô ruột ở quận 8

Người phụ nữ bị sát hại nằm trong căn nhà ở con hẻm trên địa bàn quận 8 (TP.HCM), ban đầu nghi can được cho là cháu ruột.

Chiều 27/4, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến người phụ nữ chết thảm. Nạn nhân được xác định tên Hoa, 59 tuổi, ngụ quận 8.

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một số người dân sống trong con hẻm 146 Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8) nghe to tiếng và có công an nên chạy theo vào căn nhà trong hẻm. Khi tới nơi thì phát hiện người phụ nữ tên Hoa (59 tuổi) gục chết trên vũng máu bên cạnh một cây búa.

Những người hàng xóm cho biết nạn nhân sống cùng em trai tên Tùng. Nghi can sát hại tên Phong (23 tuổi) là cháu ruột bà Hoa.

Thanh niên nghi dùng búa giết cô ruột ở quận 8-1
Vụ án mạng xảy ra trong con hẻm ở quận 8 khiến người dân bàng hoàng. Ảnh HT.

“Bà Hoa không có chồng con nên sống với gia đình em trai. Chiều thấy công an đến khám nghiệm mới biết là có án mạng” – một người dân nói.

Người này cho biết thêm Phong mới ra trường, thường ngày đi làm công trình xây dựng với bố.

Phong cũng được cho là đã gọi điện báo cảnh sát. Chiều cùng ngày, người này cũng được đưa lên trụ sở lấy lời khai.

Theo PLO


Án mạng Giết Người

Tin tức mới nhất