'Thánh nữ cover' J.Fla sắm vai hậu duệ của Jonas Brothers, tung bản cover 'Sucker' cực nuột

3 ngày sau khi "Sucker" đạt No.1 Hot 100 Billboard, J.Fla đã tung ngay clip cover ca khúc này.

Dạo gần đây, ca khúc "Sucker" của anh em nhà Jonas bất ngờ gây bão trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Ca khúc đánh dấu sự trở lại 6 sau năm của bộ 3 anh em ruột này đã xuất sắc soán ngôi "7 Rings" của Ariana Grande để trở thành quán quân của Billboard Hot 100. Đây là No.1 đầu tiên sau 12 năm hoạt động của nhóm, kể từ lần đầu xuất hiện trên Hot 100 với single "Year 3000" ra mắt ở No.40 vào tháng 2/2007.

Thánh nữ cover J.Fla sắm vai hậu duệ của Jonas Brothers, tung bản cover Sucker cực nuột-1

Tại Mỹ, ca khúc được 43,7 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần sau khi phát hành. Trong lịch sử, chỉ có một ca khúc của một nhóm nhạc giành ngôi quán quân trong tuần ra mắt trên Hot 100 là Aerosmith với I Don't Want to Miss a Thing vào ngày 5/9/1998.

Độ hot của "Sucker" không chỉ phủ sóng tại Mỹ mà còn lan rộng ra các thị trường âm nhạc khác. Nắm bắt được xu hướng này, J.Fla - cô nàng được dân mạng đặt biệt danh "thánh nữ cover" Youtube - cũng lập tức tung clip cover để chiêu đãi các fan.

Trước đó, cô nàng thường xuyên lựa chọn những bài hit mới nổi của các ca sĩ đương đại như Despacito (Luis Fonsi, J.Flaustin Bieber), Havana (Camila Cabello), Shape of you (Ed Sheran), Attention(Charlie Puth)... để thể hiện tài năng. Một số bản cover của J.Fla thu hút đến cả trăm triệu lượt xem, giúp nữ ca sĩ Hàn Quốc nổi danh khắp châu Á.

J.Fla là một trong số ít nghệ sĩ chuyên cover những ca khúc Âu Mỹ. Trên Spotify, J.Fla được mô tả như một ngôi sao dẫn đầu trào lưu cover các sản phẩm âm nhạc: "Thu hút hơn 100 triệu lượt view thông qua channel của mình, J.Fla được xem là một trong những ngôi sao châu Á lớn nhất hiện nay".

Thánh nữ cover J.Fla sắm vai hậu duệ của Jonas Brothers, tung bản cover Sucker cực nuột-2

Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn yêu âm nhạc, J.Fla lại sở hữu... lượng "anti - fan" khá đáng kể. Nhiều người thẳng thừng nhận xét rằng giọng của J.Fla không có gì đặc biệt, rất mỏng, lạm dụng auto-Tune để chỉnh sửa. Nhiều bình luận khác thì cho rằng cách luyến láy và phát âm của J.Fla khi hát cũng khiến nhiều người khó chịu khi nó làm mất cảm xúc vốn có của bài hát.

Phản pháo lại những bình luận chê giọng của J.Fla, fan của cô lên tiếng rằng những bản cover của J.Fla là vô cùng đa dạng, không chỉ cover trên nhạc gốc mà còn có những bản mashup, phối lại, tạo nên sắc thái mới cho bài hát. Phong cách trình diễn của J.Fla cũng rất tự nhiên, và dù chỉ quay góc nghiêng của gương mặt những vẫn rất hút ánh nhìn.

Theo Tinnhac


cover

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao