Thầy cúng 80 tuổi chém con trai tử vong rồi bỏ trốn

Mâu thuẫn, ông Lô Văn Viên (80 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào đầu người con trai khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Thầy cúng 80 tuổi chém con trai tử vong rồi bỏ trốn-1
Ngôi nhà xảy ra vụ án đau lòng - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông La Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, cụ ông Lô Văn Viên (80 tuổi, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm) và người con trai thứ 2 là ông Lô Văn Vông (48 tuổi, trú cùng bản) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc bức xúc, ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, người của ông Vông.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân Vông đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Vông đã tử vong sau đó.

"Ông Viên là thầy cúng, trước khi sự việc xảy ra ông có đi cúng về và nghi có uống rượu. Sau khi chém con tử vong, ông Viên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, công an đang tiến hành truy bắt người này"- ông Hà cho biết thêm.

Theo NLĐ


Án mạng Giết Người

Tin tức mới nhất