Thầy giáo đâm chết đồng nghiệp vì nghi bị chia phe, cô lập

2 thầy giáo dạy thể dục ở Trường THCS Nguyễn Du, Kiên Giang ẩu đả trong khuôn viên trường khiến 1 người tử vong.

Ngày 7/9, Công an phường Vĩnh Bảo (TP Rạch Giá, Kiên Giang) xác nhậ với Tuổi Trẻ, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Rạch Giá điều tra thầy Phạm Thế Giáp - giáo viên dạy ở Trường trung học cơ sở Nguyễn Du - về hành vi dùng dao đâm chết đồng nghiệp cùng trường.

Thầy giáo đâm chết đồng nghiệp vì nghi bị chia phe, cô lập-1
2 thầy giáo dạy thể dục ở Trường THCS Nguyễn Du ẩu đả trong khuôn viên trường khiến 1 người tử vong.

Theo Vietnamnet, sáng cùng ngày, thầy Phạm Thế Giáp (38 tuổi) cầm dao đâm thầy Hoàng Anh T. (40 tuổi), tại căng tin Trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá). 

Do bị thương nặng, ông T. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đưa đến bệnh viện.

Sau khi đâm ông T. xong, ông Giáp lên Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

Bước đầu ở công an, ông Giáp khai là đồng nghiệp dạy chung nhưng ông T. chia bè phái, lập nhóm để cô lập ông Giáp và giả nick nhắn tin khủng bố tinh thần.

Ngày 6/9 vừa qua, ông Giáp đi ngang phòng giám thị có nghe ông T. nói họp nhóm lại đánh ông Giáp.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thay-giao-dam-chet-dong-nghiep-vi-nghi-bi-chia-phe-co-lap-n-319712.html

đâm chết người thầy giáo

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao