Thầy giáo nêu lý do đánh vợ vì... ức chế

Thầy giáo tiểu học 33 tuổi tại Đắk Lắk - người đánh vợ phải nhập viện - đã bị Hội đồng kỷ luật của trường thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngày 5/6, bà H'Tú Byă - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) - cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất kỷ luật thầy N.V.H.L với hình thức khiển trách về hành vi bạo lực gia đình.

"Khi nhà trường đưa ra mức kỷ luật, thầy giáo nhận mọi lỗi sai. Nhà trường sẽ báo cáo cấp trên về kết quả xử lý kỷ luật giáo viên có hành vi bạo hành vợ này", bà H'Tú Byă thông tin.

Thầy giáo nêu lý do đánh vợ vì... ức chế-1
Người vợ bị thầy giáo đánh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Về kết quả xử lý kỷ luật đối với thầy L. bố của chị N. (vợ thầy L., cũng là giáo viên) cho rằng hình thức này nhẹ, chưa đủ sức răn đe với hành vi đánh vợ đến mức phải nhập viện.

Như Dân trí đưa tin, thầy giáo L. đã đánh vợ đến mức phải nhập viện điều trị, trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết kết mạc, cơ thể nhiều vết thương ở vùng trán, chân mày, mi mắt, sưng nề ổ mắt, vùng đỉnh đầu có khối sưng, dập môi.

Thầy giáo sau đó đã nhận lỗi đánh vợ là sai, trình bày sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng dẫn tới ức chế.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/an-sinh/thay-giao-neu-ly-do-danh-vo-vi-uc-che-20230605093826390.htm?fbclid=IwAR0jO9PEzA2WEBHxtYXK5_RX03gMdruMTP8PgNs_pOUTDomJSUgbYYlkYRM

bạo lực gia đình bạo hành

Tin tức mới nhất