Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Thêm 3 ca Covid-19 tại Công ty T&T, 1 người đi dự đám táng, tham gia hỗ trợ tổ bầu cử

Tối 24/5, CDC Hà Nội thông báo có thêm 3 trường hợp dương tính Covid-19 mới. Họ đều làm việc cùng tầng tại Công ty T&T với chị Đ.B.L. (36 tuổi, trú tại Times City).

Thêm 3 người tại Công ty T&T dương tính với Covid-19

3 bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Covid-19 là N.H.H. (nam, 31 tuổi, trú tại The Zen, Thịnh Liệt, Hoàng Mai); T.H.K.H. (nam, 25 tuổi, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai); T.T.Đ. (nam, 31 tuổi, trú tại CT1 Gelexia, Yên Sở, Hoàng Mai).

Như vậy, liên quan hai vợ chồng này, Hà Nội đã ghi nhận 18 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm: 4 người trong gia đình bệnh nhân F0, 13 người liên quan chị L. (vợ), 1 F1 của anh N.M.C. (chồng).

Thêm 3 ca Covid-19 tại Công ty T&T, 1 người đi dự đám táng, tham gia hỗ trợ tổ bầu cử-1

Ca nhiễm Covid-19 tại Goldmark City đã tiếp xúc nhiều người

Liên quan đến ca bệnh tại công ty T&T, bà Lê Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết người này là nữ, trú tại tòa R4A Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu.

Đây là nữ nhân viên của Công ty T&T, 43 tuổi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/5 đến sáng 24/5 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/5, bà đi làm ở cơ quan và sau đó về nhà.

Ngày 15/5, người này có tiếp xúc với 3 người bạn. Trưa cùng ngày, họ ăn cùng nhau tại quán bún cá gần tòa nhà chung cư rồi đến chung cư Bắc Hà. Ngày 16/5, bà đến tòa nhà chung cư Bắc Hà (đường Tố Hữu).

Ngày 17/5, người này tiếp xúc với bố mẹ tại Tập thể Viện Công nghệ Thụy Phương. Ngày 18-19/5, bà đi làm và một ngày sau tiếp xúc với bệnh nhân Đ.B.L. (Park 11 Times City) ở công ty. Chiều cùng ngày, bà mua khẩu trang tại hiệu thuốc số 48 Hai Bà Trưng, sau đó về nhà.

Ngày 21/5, buổi sáng bà đi làm ở cơ quan, buổi trưa gặp bạn ở 421 Trần Đại Nghĩa. Buổi chiều, bà đi chợ Đồng Xa (đường Trần Vỹ). Ngày 22/5, bà đi viếng đám ma tại Nhà tang lễ Cầu Giấy. Sau đó, bà sang nhà bạn tại chung cư Bắc Hà (Tố Hữu).

Sáng 23/5, bà tham gia hỗ trợ tổ bầu cử tại tòa nhà R3 Goldmark City, trong đó có 26 thành viên tham gia tổ bầu cử này.

16h30 ngày 23/5, chính quyền quận Bắc Từ Liêm nhận được thông tin người này trở thành F1 nên đã triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Do bệnh nhân có liên quan đến khu vực bỏ phiếu bầu cử, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng khu vực bỏ phiếu tại tầng 1 tòa R3 Goldmark City. Toàn bộ khu vực được phun khử khuẩn và tạm dừng bỏ phiếu.

Được biết, địa điểm bỏ phiếu này bao gồm cư dân của 4 tòa tại KĐT Goldmark City là R1, R2, R3 và R4. Mỗi tòa gồm 40 tầng, có tổng cộng 1.909 căn hộ tương ứng 5.772 nhân khẩu.

Sau khi phát hiện ca mắc, tổ bầu cử cũng được thay thế ngay trong chiều 23/5 với 4 hòm phiếu di động được mang đến từng tòa nhà để hơn 400 cử tri hoàn thành bỏ phiếu.

Ngay trong đêm 23/5 và rạng sáng 24/5, quận Bắc Từ Liêm lập các chốt, rào chắn để kiểm soát người ra, vào 4 tòa nhà ở Goldmark City. Cơ quan chức năng cùng tạm thời đóng toàn bộ các cửa ra vào gồm 4 cửa ôtô, 4 cửa ra vào xe máy, 6 hầm đường bộ để thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng.

Người dân tại 4 tòa nhà trên cũng được thông báo ở tại nhà, không di chuyển để phục vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ camera giám sát cũng được huy động để rà soát các F1, F2. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định 29 F1, 115 F2 và 274 người khác có liên quan đã được rà soát. 

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/them-3-ca-covid19-tai-cong-ty-tt-1-nguoi-di-du-dam-tang-tham-gia-ho-tro-to-bau-cu-n-262957.html

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất