Thêm thông tin gây sốc vụ 33 người đàn ông thác loạn trong 'động' mại dâm đồng tính

Ngày thường, khách đến đây quan hệ tập thể từ 30-50 người, riêng 3 ngày thứ 5, thứ 7, chủ nhật sẽ diễn ra "lễ hội".

Liên quan đến vụ bắt quả tang 33 người đàn ông thác loạn trong "động" mại dâm đồng tính nam ở TP HCM,  Công an quận Phú Nhuận điều tra cơ sở massage núp bóng dưới Công ty TNHH Dịch Vụ Khải Vấn (số 89E, đường Trần Công Hoan) và phát hiện nhiều thông tin gây sốc. 

Qua điều tra ban đầu, cơ sở massage này được đăng ký vào ngày 8/6/2020 do Thái Hán Thục (53 tuổi) đứng tên với ngành nghề kinh doanh xông hơi - xoa bóp nhưng không tuyển kỹ thuật viên mà chỉ có 4 người gồm quản lý, bảo vệ và 2 nhân viên thu dọn phòng. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, ngày thường, khách đến đây quan hệ tập thể từ 30-50 người, riêng 3 ngày thứ 5, thứ 7, chủ nhật sẽ diễn ra "lễ hội". 

Để được lên lầu của cơ sở tìm "bạn tình" đồng giới, khách hàng phải mua vé từ 60.000 đến 90.000 đồng/lượt. Trước khi lên lầu 1, lầu 2 để tham gia thác loạn, khách hàng phải thoát y ở tầng trệt. Sau đó, họ sẽ quấn khăn lên lầu 1 rồi vứt hết toàn bộ khăn, nude 100% và đi tìm kiếm "bạn tình" để "thỏa mãn" ham muốn. 

Được biết, trung bình một ngày, cơ sở này thu lợi nhuận từ 4 đến 10 triệu đồng. 

Thêm thông tin gây sốc vụ 33 người đàn ông thác loạn trong động mại dâm đồng tính-1
Những người đồng tính nam bị bắt quả tang

Trước đó, theo Zing ghi nhận, khuya ngày 10/12, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM phối hợp cùng Công an phường 7 đột kích, xóa sổ cơ sở massage núp bóng dưới Công ty TNHH Dịch Vụ Khải Vấn (số 89E, đường Trần Công Hoan).

Tại đây, Công an bắt quả tang 33 người đàn ông không mảnh vải che thân, một vài người đang quan hệ tình dục đồng tính cùng nhiều bao cao su vương vãi trên sàn nhà. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra, làm rõ.

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


tiệm massage quan hệ đồng tính Mại dâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao