Thiếu nữ Sài Gòn tố điều dưỡng bệnh viện xâm hại tình dục lúc khám bệnh

Trong quá trình thay băng, chị N. (27 tuổi, Q.Thủ Đức) bị nam điều dưỡng dùng vũ lực cởi áo, kéo váy định xâm hại nhưng chị đã phản ứng mạnh mẽ.

Chiều ngày 8/5,  ban lão đạo Bệnh viện  quận Thủ Đức (TP.HCM) đã họp báo thông tin xác nhận về vụ việc một nữ bệnh nhân điều trị tại phòng tiểu phẫu (Khoa Chấn thương chỉnh hình) tố cáo nam điều dưỡng của bệnh viện có hành vi dùng bạo lực xâm hại tình dục sau khi băng vết thương.

Bs. Nguyễn Lan Anh – Phó Giám đốc BV quận Thủ Đức cho hay, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với chị N. (27 tuổi) – nạn nhân và đang chờ kết luận từ phía cơ quan Điều tra. Ban lãnh đạo cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với nam điều dưỡng Nguyễn Đ.L.  (32 tuổi) đang công tác tại Khoa Chân thương chỉnh hình có liên quan đến vụ việc.

 
Bệnh viện quận Thủ Đức, nơi xảy ra vụ việc

Theo trình báo của chị N., tối ngày 7.5, chị đến phòng tiểu phẫu của BV quận Thủ Đức để thay băng vết thương ở chân phải. Chị được điều dưỡng L. xử lý vết thương.

Khi thay băng xong, nam điều dưỡng vội đóng cửa, ôm chị N. đè lên giường bệnh. Sau đó, L. đã cởi áo, cố kéo váy của chị định thực hiện hành vi xâm hại. Tuy nhiên, chị N. đã chống cự rồi chạy thoát ra ngoài, trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, CA phường Tam Phú thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp CA quận Thủ Đức đã đến BV mời điều dưỡng L. về trụ sở để làm việc.

Hiện tại, nam điều dưỡng L. bị tạm giữ tại cơ quan Công An quận Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo Khám Phá


xâm hại tình dục

Tin tức mới nhất