Thợ lái máy xúc bị vùi chết thương tâm vì sạt mỏ đất

Khi đang múc đất, một khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh sạt xuống khiến một xe máy múc cùng thợ lái bị vùi lấp. Sau hơn 4h đào bới, mọi người mới tìm thấy thi thể thợ lái.

Chiều 8/1, tại điểm khai thác đất ở xã Giáp Lai (Thanh Sơn, Phú Thọ) xảy ra sạt lở, vùi lấp một máy xúc cùng thợ lái ở độ sâu hơn 10 mét.

Theo VTC đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 8/1 tại khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn. Trong khi công nhân đang san gạt, vận chuyển đất (có nhiều màu trắng nghi là khoáng sản cao lanh) ra khỏi vị trí thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh sạt xuống khiến một xe máy múc cùng thợ lái bị vùi lấp.

Thợ lái máy xúc bị vùi chết thương tâm vì sạt mỏ đất-1

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, 4 máy xúc cỡ lớn cùng nhiều nhân lực tham gia cứu nạn. Các máy xúc hối hả đào đất, trong khi rất đông người túc trực chờ ứng cứu. Quanh hiện trường, nhiều người thân, bạn bè nạn nhân kêu khóc.

Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở quá lớn nên phải tới khoảng 21h, nhóm cứu nạn mới đào tới vị trí máy xúc bị vùi lấp. Lúc này, thợ lái máy xúc được tìm thấy bất động trong cabin, sau đó được xác định đã tử vong.

Báo Môi trường và Đô thị cho biết, điểm khai thác này là ở khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hoạt động khai thác ở đây đã diễn ra khoảng một tháng nay, do một số cá nhân đưa lượng lớn thiết bị máy múc công trình, xe ô tô vào khai thác đất (có màu trắng nghi là khoáng sản cao-lin).

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nói, điểm khai thác này là đất của một hộ dân, được chấp thuận hạ cốt san nền nhưng không được cấp phép mỏ khai thác đất hay khoáng sản cao lanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tho-lai-may-xuc-bi-vui-chet-thuong-tam-vi-sat-mo-dat-n-333108.html

Phú Thọ tử vong

Tin tức mới nhất