Thời tiết nghỉ lễ 30/4-1/5: Bắc và Trung Bộ dịu mát, Nam Bộ nắng nhẹ

Thủ đô Hà Nội ngày 30/4 có lúc có mưa, mưa rào. TP.HCM có nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa phát đi bản tin cập nhật về thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 trong 5 ngày (29/4-3/5) trên cả nước.

Trong đó, khu vực Hà Nội ngày 29/4 có mưa rào và giông, có khả năng mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 30/4 có lúc có mưa, mưa rào. Những ngày tiếp theo (1-3/5), đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Đối với thời tiết TP.HCM, 5 ngày này trời ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng.

Ngày 26/4, TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên tai cũng có nhận định mới nhất về diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ.

TS. Huy cho biết: "Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ tương đối mát mẻ". 

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ từ nay đến hết dịp nghỉ lễ sẽ mát mẻ ở phía Bắc và không quá nóng ở phía Nam. 

Cụ thể: Ở miền núi phía Bắc từ nay đến ngày mai (27/4), trời hơi se lạnh với nhiệt độ từ 18-20 độ C. Từ ngày 28/4-3/5 nhiệt độ dao động từ 22-27 độ.

Tương tự, sau những ngày mát mẻ với nhiệt độ khoảng từ 22-27 độ, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nền nhiệt sẽ tăng lên 27-30 độ vào dịp nghỉ lễ. 

Đối với Bắc Trung Bộ từ Thanh Hoá đến Huế, hôm nay và ngày mai sẽ có mức nhiệt khoảng 23-28 độ. Từ 28/4-3/5, nhiệt độ cũng nhích nhẹ lên mức 28-30 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 29-33 độ trong suốt kỳ nghỉ.

Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, sau nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ hạ nhẹ còn 30-33 độ.

Thời tiết nghỉ lễ 30/4-1/5: Bắc và Trung Bộ dịu mát, Nam Bộ nắng nhẹ-1
TP.HCM có nắng khoảng 33 độ suốt kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa: Thanh Tùng 

Ngoài ra, TS. Nguyễn Ngọc Huy cũng nhận định, ngày 29/4, sẽ có mưa rào nặng hạt hầu khắp các tỉnh miền Bắc cho tới Hà Tĩnh và một phần của Quảng Bình.

Trong dịp lễ từ 30/4-2/5 không có mưa lớn cực đoan diện rộng. 

Tuy nhiên, TS. Huy đặc biệt lưu ý các cơn mưa giông buổi chiều phía Tây các tỉnh do bốc hơi cục bộ và do hội tụ giữa các đới không khí Đông Bắc - Tây Nam gây ra.

Khu vực Tây Nguyên và phía Tây các tỉnh miền Trung dễ có các loại mưa này vào các buổi chiều trong dịp lễ. Mưa diễn ra ở quy mô hẹp và thời gian ngắn nhưng cũng phải đề phòng có giông lốc và mưa đá.  

Từ ngày 3/5, trời nóng trở lại.

Dưới đây là cụ thể thời tiết các vùng trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ 29-30/4: ngày 29/4 có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày 30/4 có mưa rào và giông rải rác.

Từ 1-3/5: chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Trung Bộ:

Từ 29-30/4: khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ 1-3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày 2-3/5 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ 29/4-3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/thoi-tiet-nghi-le-30-4-1-5-bac-va-trung-bo-diu-mat-nam-bo-nang-nhe-2136782.html

nghỉ lễ 30/4 Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao