Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mọi thí sinh dự thi đều có quyền đề nghị phúc khảo nếu có nguyện vọng. Đối với học sinh lớp 9, đơn phúc khảo được nộp tại trường THCS nơi đang theo học. Thí sinh tự do nộp đơn tại cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi.
Sau khi tiếp nhận đơn, các nhà trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo và cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý thi của Sở GD&ĐT Hà Nội. Chậm nhất 17h30 ngày 25/6, các đơn vị phải hoàn thành việc nhập dữ liệu và báo cáo UBND cấp xã theo quy định.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả phúc khảo sẽ được chuyển về các địa phương vào ngày 9/7. Sau khi tiếp nhận, UBND cấp xã sẽ bàn giao cho các cơ sở giáo dục để thông báo tới thí sinh.
Đối với những trường hợp có thay đổi kết quả sau phúc khảo và đủ điều kiện trúng tuyển, từ ngày 10 đến 12/7, các trường THPT sẽ hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo quy định.

Học sinh dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026 - 2027. Ảnh: Tường Vân
Trước đó, tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Để xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, thí sinh dự thi ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ trong hai ngày 30 và 31/5. Thí sinh đăng ký vào các trường chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1.6.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập, tương ứng hơn 80% số thí sinh dự thi.
Tổng số lượt trúng tuyển đạt 109.684 do nhiều học sinh đồng thời trúng tuyển ở các nguyện vọng khác nhau. Đặc biệt, có học sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng, gồm một nguyện vọng công lập không chuyên và bốn nguyện vọng chuyên hoặc chương trình song ngữ tiếng Pháp.
Thực tế, hiện nay ngoài các trường trung học phổ thông công lập, học sinh Hà Nội còn có thể lựa chọn trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Năm học 2026 - 2027, riêng khối trường trung học phổ thông tư thục được giao hơn 34.000 chỉ tiêu. Nhiều trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo phong phú, có các lớp tăng cường ngoại ngữ, lớp chất lượng cao và nhiều hoạt động trải nghiệm.
Phương thức tuyển sinh của khối trường này cũng khá linh hoạt. Nhiều trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp trung học cơ sở, một số trường kết hợp với điểm thi tuyển sinh lớp 10. Điều này giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn và giảm áp lực thi cử.
Bên cạnh đó, hệ thống 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố được giao gần 12.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo Người Đưa Tin