
Sáng nay (19/11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Ngay từ sớm, các bị cáo trong vụ án gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) đã được dẫn giải tới tòa.


Sau đó, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phía trong tòa. Sau 6 tháng bị tạm giam, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được nhận xét không có nhiều thay đổi so với trước khi bị bắt. Dù cả hai đeo khẩu trang kín mít và qua ống kính của phóng viên nhưng người xem vẫn thấy được làn da tươi sáng.



Tại phiên tòa, Thùy Tiên đã có lời khai đầu tiên. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (hoa hậu Thuỳ Tiên) đã nói về tên tuổi, quê quán cũng như nơi cư trú hiện tại của bản thân. Ngoài ra, bị cáo không nhận bản thân là Hoa hậu mà chỉ nói nghề nghiệp là người mẫu. Khi được hỏi về trình độ học vấn, Thuỳ Tiên đã nói trình độ 12/12 thay vì trình độ Đại học như trong cáo trạng. Chỉ đến khi chủ toạ phiên toà xác nhận lại, bị cáo mới chỉnh sửa lại.
Bị cáo cho biết chưa từng bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật hay bị toà án đưa ra xét xử trước đó; đồng thời cho hay mình bị bắt tạm giam từ ngày 19/5/2025.

Trước đó, theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024. Việc sản xuất – đóng gói được thực hiện theo hợp đồng gia công giữa Công ty Chị Em Rọt và Công ty CP Asia Life.
Trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cùng hoa hậu Thùy Tiên bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo quá sự thật, thổi phồng công dụng nhằm lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.


Thông tin trên báo VietNamNet, theo điều tra, tháng 7/2024, Phạm Quang Linh, Hằng Du Mục cùng một số cộng sự bàn bạc việc góp vốn lập công ty livestream – quảng bá – bán hàng trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm kêu gọi thêm các cổ đông khác và thống nhất thành lập Công ty Chị Em Rọt.
Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, một thành viên đề xuất sản xuất kẹo rau củ để tiêu thụ nông sản. Nhóm này sau đó đặt vấn đề mời Thùy Tiên góp vốn và thống nhất thành lập thêm Công ty CP Kera Việt Nam (công ty con). Tuy nhiên, do thủ tục thành lập chưa hoàn tất, cả nhóm dùng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để đứng tên pháp lý và triển khai sản phẩm.
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận được thống nhất: Thùy Tiên hưởng 25%, các cổ đông còn lại nhận 75%. Sau đó, nhóm nâng tỷ lệ của Thùy Tiên lên 30%.

Bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.
Dù có vai trò quan trọng, tuy nhiên, quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của Công ty Asia, không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.
Thùy Tiên cũng đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, để góp phần khắc phục hậu quả.

ZL
Theo Thương Trường