Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...

Dự kiến việc đào bới tại bãi bồi thứ nhất diễn ra khoảng 5 ngày; tiếp đến là tìm kiếm ở vũng nước sâu bên cạnh bãi bồi này.

Trước đó, UBND tỉnh TT - Huế ban hành kế hoạch dự kiến tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (giai đoạn tìm kiếm thứ 4) vào ngày 22/3.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, tại TT - Huế có mưa lớn, điều kiện không bảo đảm, thiếu an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn nên phải tạm dừng.

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-1Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-2
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm những người đang mất tích tại Rào Trăng 3

Ngày 25/3, tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích vào tháng 10/2020 tại thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. 

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-3
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trưc tiếp chỉ đạo đợt tìm kiếm giai đoạn 4

Đợt tìm kiếm lần này do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo và động viên thân nhân những nạn nhân còn mất tích. Ông Thọ cho biết, lực chức năng sẽ làm hết sức để sớm tìm ra 11 công nhân mất tích.

Các lực lượng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-4
Hai chiếc máy múc được huy động tới hiện trường tìm kiếm 

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-5

Từ sáng sớm 25/3, các lực lượng chức năng đã điều động phương tiện, máy móc tìm kiếm ở bãi bồi thứ nhất có chiều dài 100m, rộng 50m, nằm bên trái sông Rào Trăng tính từ phía thượng nguồn đổ về, cách hiện trường vụ sạt lở 300m.

Đến chiều cùng ngày (25/3), các máy múc đã tạo được con đập nắn dòng chảy. Dự kiến việc đào bới tại bãi bồi thứ nhất diễn ra khoảng 5 ngày; tiếp đến là tìm kiếm ở vũng nước sâu bên cạnh bãi bồi này.

Trong quá trình đào múc trên bãi bồi thứ nhất, lực lượng đã phát hiện một chiếc ví tiền lấm lem bùn bên trong có giấy tờ tùy thân nghi là của một công nhân mất tích, ngoài ra còn có nhiều mảnh quần áo, máy móc các loại, xe máy,....

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-6
Chiếc ví lấm lem bùn đất có giấy tờ tùy thân nghi của công nhân mất tích được tìm thấy 

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-7
Tìm thấy chiếc xe máy bị hư hỏng nặng tại hiện trường

Đối với những vùng nước sâu bên cạnh bãi bồi, lực lượng chức năng đã dùng bộ thiết bị tìm kiến tổng hợp dò dưới nước ở các độ sâu khác nhau để phát hiện thi thể hoặc những vật nghi ngờ.

Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-8
Công nhân mất tích ở Rào Trăng 3: Tìm thấy ví, quần áo, xe máy...-9
Dùng thiết bị dò tìm ở vùng nước sâu bên cạnh bãi bồi.

Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đang tiếp tục diễn ra. 

Như tin đã đưa, vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.

HT 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tim-thay-vi-quan-ao-xe-may-o-rao-trang-3-n-256013.html

thủy điện Rào Trăng 3

Tin tức mới nhất