Tìm thấy xác máy bay Myanmar chở hơn 100 người mất tích

Các mảnh vỡ máy bay chở hơn 100 người, chủ yếu là các binh sĩ nước này và vợ con họ bị mất tích chiều nay (7.6) vừa được tìm thấy trên biển Andaman, theo Mirror.



Các quan chức Myanmar nói với hãng tin AFP rằng, các mảnh vỡ từ máy bay quân sự Y-8 của nước này vừa mất tích chiều nay đã được trục vớt sau khi được tìm thấy trên biển Andaman. Một số thông tin chưa được xác nhận cho biết, máy bay đã bị rơi.

Chiếc máy bay mất tích là máy bay vận tải Y-8 do Trung Quốc sản xuất. Nó khởi hành từ thị trấn ven biển Myeik, phía nam Myanmar, vào 13h06 (13h36 giờ Hà Nội) để đến Yangon, thành phố lớn nhất nước này. Tuy nhiên, nó mất liên lạc với mặt đất khi bay qua biển Andaman, tại điểm cách thị trấn Dawei 40 km về phía tây. 
 


Một máy bay Y-8 của không quân Myanmar. Ảnh minh họa: OoCities
 

"Việc liên lạc đã bị đột ngột cắt đứt vào lúc khoảng 13h35 chiều (07:05 GMT), khi chiếc máy bay cách thị trấn Dawei khoảng 40 km về phía tây", một tuyên bố của quân đội Myanmar cho biết.

Tổng cộng có 105 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn trên khoang, một nguồn từ sân bay tiết lộ với hãng tin AFP. 

Hành khách trên máy là các quân nhân phục vụ ở khu vực ven biển Myeik và vợ con họ. Nhà báo tự do Kayleigh Long của Myanmar cho biết, có 90 "nhân viên quân sự" trên máy bay.

"Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay này sau khi mất liên lạc", ông Kyaw Kyaw Htey, một quan chức hàng không dân dụng tại sân bay Myeik cho biết và khẳng định thêm rằng, thời tiết "bình thường" khi máy bay cất cánh.

Một nguồn tin nói với hãng tin AFP rằng: "Chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật. Thời tiết ở đó ổn".

Trước đó, quân đội Myanmar cho biết, chiếc phi cơ mất tích khi đang bay giữa Yangon (Rangoon) và thành phố Myeik ở miền nam nước này.  

Khi máy bay mất tích, quân đội Myanmar đã điều tàu hải quân và hai máy bay tìm kiếm phi cơ mất tích.

Y-8 là máy bay vận tải kích cỡ trung bình và tầm bay trung bình do Tập đoàn Máy bay Thiểm Tây sản xuất tại Trung Quốc, dựa trên chiếc Antonov An-12 của Liên Xô.

Nó đã trở thành một trong những máy bay vận tải dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự phổ biến nhất ở Trung Quốc. Bắc Kinh xuất khẩu máy bay này sang Myanmar, Sudan và Sri Lanka.
 


Theo Dân Việt


máy bay rơi máy bay quân sự máy bay mất tích

Tin tức mới nhất