Tin bão số 9: Người dân tâm bão cần ghi nhớ

Cường độ bão không có chiều hướng suy giảm, sức gió mạnh nhất cấp 14 (tức 150- 165km/h), giật cấp 17.

Theo VTV đưa tin, tính đến 15h hôm nay (27/10), bão số 9 cách khu vực đất liền khoảng hơn 400km, cụ thể cách Đà Nẵng khoảng 580km, cách Quảng Nam 520km, cách Quảng Ngãi 470km và cách Phú Yên 390km.

Tuy nhiên với đám mây rộng của nó, rìa mây phía trước đã chạm vào đất liền và bắt đầu gây mưa cho khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. 

Cường độ bão không có chiều hướng suy giảm, sức gió mạnh nhất cấp 14 (tức 150- 165km/h), giật cấp 17. 


Nguồn VTV

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Đến 13 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão ở 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 100 km/giờ), giật cấp 13.

Cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9: 

Đối với các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên: Lượng mưa từ 200- 400mm/ đợt.

Các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai: 100- 200mm/ đợt.

Những lưu ý cho người dân ở vùng tâm bão và các khu vực lân cận: 

- Lưu các số điện thoại khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn của địa phương.

- Cất giữ giấy tờ, tài liệu quan trọng trong túi không thấm nước.

- Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, bếp di động như bếp cồn, bếp ga du lịch.

- Chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm như thuốc men, dầu gió, dụng cụ sơ cứu thông thường.

- Đặc biệt, cần chuẩn bị áo phao, phao, đèn pin và pin dự phòng để phòng trường hợp nước lên cao.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Bão số 9 Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao