Tin hot trong ngày: Chủ mưu thuê người tạt axit khiến nữ sinh mù mắt phản cung tại tòa

Tại tòa, Quyên phản cung khai không đi mua axít với bị cáo Tâm mà chính Tâm là người đi mua axít và thuê Long tạt, cô không hề hay biết.



Chủ mưu thuê người tạt axit khiến nữ sinh Sài Gòn mù mắt phản cung

Sáng 20/4, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đưa 3 bị cáo trong vụ tạt axít nữ sinh ở Sài Gòn gây chấn động dư luận vào tháng 3/2016 ra xét xử. 

Ba bị cáo gồm Phạm Hoàng Long (20 tuổi) và Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi), Lương Thúy Kiều Quyên (22 tuổi) cùng trú tại Bình Thuận. Nạn nhân của vụ việc là Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk).
 


Ba bị cáo tại tòa.
 

Theo cáo trạng, hơn 1 năm trước Quyên sống trọ với Hương nhưng 2 bên xảy ra mẫu thuẫn, Quyên chuyển ra ngoài sống. Mâu thuẫn này Quyên đã kể với người yêu và tìm cách trả thù bạn. Theo đó, Tâm cùng Quyên đi mua axit rồi thuê Long giá một triệu đồng để tạt vào nạn nhân.

Trưa 30/3, thấy Hương chở Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) vừa rời khỏi cổng trường, Tâm và Long đã bám theo. Đến đoạn gần cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp thì Tâm chặn đầu để Long ngồi sau tạt axit vào người nữ sinh Hương. Hậu quả Hương bị bỏng nặng độ 3 - 4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, mắt trái bị mù.

Tuy nhiên, tại tòa Long khai được Tâm và Quyên thuê để tạt nước sơn vào mặt cô gái nhưng khi tạt xong mới biết đó là axít. Khi được Hội đồng xét xử xét hỏi, Tâm khai Quyên rủ y đi mua axit ở chợ Kim Biên để tạt Hương.

Cũng tại tòa, Quyên phản cung khai không đi mua axít với bị cáo Tâm mà chính Tâm là người đi mua axít và thuê Long tạt, cô không hề hay biết.

Xuất hiện tình tiết mới, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa làm rõ người trực tiếp mua hóa chất là Quyên hay Tâm.
 


Clip điểm lại tin hot trong ngày.
 

Sập nhà 3 tầng, một người văng ra đường tử vong

Khoảng 8h45 phút sáng 19/4, một vụ sập nhà nghiêm trọng xảy ra tại số 296 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định) khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Thủ (84 tuổi, sống ở tầng 3 ngôi nhà này).

Theo người dân ở khu vực này, nhiều khả năng quá trình thi công phần móng của căn nhà số 298 Trần Hưng Đạo đã ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà liền kề 296 nên xảy ra sự cố. Vụ sập nhà đã tạo nên tiếng động lớn, khiến nhiều người dân lân cận hoảng hốt.


sập nhà,công trình xây dựng,tai nạn công trình xây dựng,Quy Nhơn
Cơ quan chức năng tiến hành cứu hộ.
 

Anh Phan Văn Hưng (con trai nạn nhân), cho biết gia đình có 5 người. Thời điểm nhà sập, anh đang đi ăn sáng, hai con đi học. Vợ anh Hưng khi đó đang ở tầng 1 nên may mắn chạy thoát ra ngoài.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Ngoài 1 người tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lần đầu có người không đeo mặt nạ, công khai danh tính nhận giải Vietlott

Sáng 20/4, đơn vị phát hành xổ số Vietlott đã trao 2 giải độc đắc trị giá hơn 10 tỷ đồng cho hai người chơi cư trú tại TP HCM. Haigiải độc đắc trong kỳ quay 116 trị giá 10.775.930.250 đồng/giải được trao cho ông Trần Nhật Khánh (quận 7, TP HCM) và ông P.Q.H (quận Bình Tân, TP HCM).

Ông Trần Nhật Khánh quyết định không đeo mặt nạ, công khai danh tính, địa chỉ khi nhận giải. Người chơi còn lại lựa chọn giấu danh tính, đeo mặt nạ khi nhận giải. Sau khi đóng thuế, hai người chơi sẽ nhận được 9.699.337.225 đồng thông qua hình thức chuyển khoản. 

Trước đó, trong kỳ quay 113 của giải xổ số tự chọn, một cán bộ hưu trí ở Hà Nội đã được đơn vị phát hành tổ chức trao giải độc đắc trị giá hơn 23 tỷ đồng. Vị này quyết định công bố họ tên thật, chỉ viết tắt tên đệm là Trần M. Sơn.
 


Tuyết Hoàng - Clip: Luyên
Theo Vietnamnet


Tin Nóng Trong Ngày tai nạn thương tâm Vietlott

Tin tức mới nhất