Trịnh Sảng bỏ con

Toàn cảnh bê bối thuê mang thai hộ, bỏ con của Trịnh Sảng

Sau khi phía Trịnh Sảng cung cấp bằng chứng tranh giành quyền nuôi con, truyền thông đã tổng hợp toàn cảnh scandal của nữ diễn viên.

Chiều 24/1, phía luật sư Trịnh Sảng cung cấp một số giấy tờ và cho biết cô từng tranh quyền nuôi con vào tháng 8/2020. 

Trước những thông tin mới nhất từ phía Trịnh Sảng, truyền thông Trung Quốc đã tổng hợp lại toàn bộ dòng thời gian scandal của nữ diễn viên. 

Toàn cảnh bê bối thuê mang thai hộ, bỏ con của Trịnh Sảng-1

Ngày 27/9/2019: Trịnh Sảng và Trương Hằng công bố chia tay

Tháng 10/2019: Trịnh Sảng và Trương Hằng từng muốn bỏ 2 đứa trẻ do rạn nứt tình cảm

Tháng 11/ 2019: Trịnh Sảng đệ đơn kiện Trương Hằng lên tòa án Thượng Hải yêu cầu hoàn trả khoản vay 20 triệu NDT.

Tháng 12/2019: Trịnh Sảng đã làm việc với luật sư người Mỹ để giành quyền nuôi con.

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020: 2 đứa trẻ ra đời do 2 người phụ nữ khác nhau được thuê mang thai hộ tại Mỹ. 

Tháng 7/2020: Trịnh Sảng nhận được thư của luật sư Trương Hằng, đối phương yêu cầu Trịnh Sảng ký tên và xác nhận cô từ bỏ quyền nuôi con. Phía Trịnh Sảng từ chối.

Tháng 8/2020: Phía Trịnh Sảng chính thức đệ đơn kiện ở Mỹ yêu cầu lấy quyền nuôi con.

Tháng 11/2020: Trịnh Sảng thắng trong phiên tòa sơ thẩm việc tranh chấp kinh tế giữa cả hai. Trương Hằng kháng cáo.

Toàn cảnh bê bối thuê mang thai hộ, bỏ con của Trịnh Sảng-2

Tháng 12/2020: Luật sư trong nước của Trịnh Sảng tiết lộ cô yêu cầu quyền nuôi con, như vậy có thể quyết định nuôi con ở bất cứ quốc gia nào. Trịnh Sảng không cần trực tiếp nuôi dạy con cái.

Ngày 18/1/2021: Trương Hằng phủ nhận việc trốn nợ, lừa đảo, trốn ra nước ngoài. Anh công bố việc đang nuôi 2 con nhỏ tại Mỹ và công khai giấy khai sinh của 2 con, trong đó đề tên người mẹ là Trịnh Sảng.

Ngày 19/1/2021: Trương Hằng tung file ghi âm việc Trịnh Sảng mong muốn phá thai khi thai nhi ở tháng thứ bảy. Cả gia đình Trịnh Sảng đều yêu cầu bỏ con.

Bố Trịnh Sảng lên tiếng tố cáo Trương Hằng ngoại tình, bức xúc tố file ghi âm đã bị cắt ghép.

Ngày 20/1/2021: Tổng Cục quản lý nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện) chính thức ra thông báo bắt đầu phong sát Trịnh Sảng. Nữ diễn viên sẽ bị cấm sóng, cấm xuất hiện trên màn ảnh và cấm hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức.

Ngày 23/1/2021: Bố Trịnh Sảng lên tiếng xin lỗi công chúng, song hiện tại video này đã bị xóa trên mọi nền tảng mạng xã hội. 

Vân Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/toan-canh-be-boi-thue-mang-thai-ho-cua-trinh-sang-n-249829.html

Trương Hằng Trịnh Sảng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Trịnh Sảng bỏ con