Toàn cảnh ngập lụt kinh hoàng ở Chương Mỹ nhìn từ flycam

Dù không còn mưa lớn liên tục nhưng nhiều nơi thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn bị ngập sâu trong nước.

Từ ngày 21/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Hà Nội đã có mưa rất to khiến tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều nơi. Mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nước sông Bùi chảy qua Hà Nội dâng cao, gây ngập lụt nặng nề cho một số huyện ngoại thành, đặc biệt là huyện Chương Mỹ.

Ghi nhận của PV, ngày 30/7 tại huyện Chương Mỹ, thời điểm sau gần 10 ngày, mưa to đã ngớt nhưng nước lũ không có dấu hiệu giảm mà còn dâng cao hơn. Nhiều xã, thôn vẫn ngập sâu hơn 1 mét khiến nước ngập tận mái nhà. Cuộc sống của người dân đang gặp khó khăn về lương thực, chỗ ở, rác thải bủa vây… Nhiều gia đình phải di tản đến nơi khác.


Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 những ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho nhiều quận, huyện ngoại thành Hà Nội.


Đã có 14 sự cố đê điều, công trình thủy lợi trên các tuyến đê sông: Hồng, Tích, Bùi, Nhuệ, Đáy thuộc địa phận các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Mê Linh…


Huyện Chương Mỹ nằm ven con sông Bùi. Do nước lũ dâng cao đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.


Đến thời điểm này, toàn huyện Chương Mỹ vẫn còn tới 2.349 hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5-1m, hàng nghìn người dân phải sơ tán.


Trong đó, xã Nam Phương Tiến phải sơ tán 3.299 khẩu, xã Tân Tiến 2.498 khẩu, xã Tốt Động 384 khẩu, xã Thủy Xuân Tiên 194 khẩu, thị trấn Xuân Mai 144 khẩu.


Trên địa bàn huyện hiện có 3 trường học hiện vẫn đang bị ngập sâu (Trường mầm non Nam Phương Tiến, Tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến A).


Không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng mà việc sản xuất nông nghiệp cũng thiệt hại hết sức nặng nề.


 Thống kê ban đầu, vẫn còn 2.100ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 830m đường giao thông bị sạt lở, 850m kênh mương bị hư hỏng, gần 10km đê, hồ đập bị sạt lở, 7 cầu cống, đập bị hư hỏng, khoảng 45.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.


Để hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, UBND huyện Chương Mỹ đã trích ngân sách hỗ trợ các xã vùng lũ: 3.540 thùng mỳ tôm, 1.300 bình nước, 1.231 thùng nước, 370 thùng nước lọc, 2.550 đôi nến, 110 đèn pin, 2,9 tấn gạo, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa tươi.


UBND huyện Chương Mỹ cũng đã phối hợp tiếp nhận và trao 151 triệu đồng ủng hộ các xã vùng lũ và đang cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Theo Dân Việt


Ngật lụt kinh hoàng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao