Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)

Thiết kế như một siêu du thuyền, trang bị các tính năng như xe hơi và rất nhiều ý tưởng lạ đời khác được áp dụng vào những mẫu môtô dưới đây.

6. Suzuki XF425 Ugly Duck

Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)-1

Với phong cách kỳ quặc và thân xe màu mè, Suzuki XF425 Ugly Duck là hiện tượng lạ vào những năm 1990. Mẫu xe hai bánh này sở hữu động cơ hai thì. Thế nhưng do mẫu xe quá xấu đến nỗi cái tên của nó “con vịt xấu xí” đã nói lên tất cả.

7. Yamaha Maxam 3000

Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)-2

Được thiết kế lấy cảm hứng từ phi thuyền của Mỹ vào những năm 1950, mẫu xe mô tô Maxam 3000 của Yamaha thậm chí còn giống như một chiếc phi thuyền thực thụ.

Xe được tiết lộ vào năm 2005 với chiều dài 3 mét và cái tên 3000 cũng là ẩn ý nói lên kích thước như vậy.

8. Yamaha Morpho 2

Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)-3

Xe trang bị hệ thống treo chủ động và hệ truyền động hai bánh. Yamaha tuyên bố công nghệ của cỗ máy 1000cc này có khả năng cải thiện hiệu suất đáng kể. Giới thạo xe còn ví von, Morpho 2 có khả năng hoạt động chẳng kém gì loại xe hơi như Nissan Q45.

9. Honda Dream Kids Dokitto

Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)-4

Đây vừa là ý tưởng tốt nhất và cũng là ý tưởng tồi nhất mà Honda từng thực hiện. Đó là gắn các thành phần đồ chơi Meccano để tạo ra chiếc môtô với động cơ có dung tích 31cc.

10. Sbarro Concept

Top 10 mẫu xe môtô kì quặc nhất hành tinh (P2)-5

Sbarro là sản phẩm do nhà sản xuất xe hơi Thụy Sĩ Sbarro chế tạo. Xe được tiết lộ tại triển lãm xe Paris 2008, nhìn giống như một chiếc xe cút kít.

Theo Dân Việt


Siêu mô tô

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao