Trạm xe bus 'độc lạ' ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều hình ảnh về các trạm xe bus "có một không hai" ở Trùng Khánh.

Trạm xe bus độc lạ ở Trùng Khánh, Trung Quốc-1
Nằm trên đường Nhạc Thành, trạm xe bus được thiết kế hình những chiếc ghế. Giữa hai ghế lớn, có hơn chục ghế nhỏ dành cho người đi đường ngồi nghỉ khi chờ xe bus.

Trạm xe bus độc lạ ở Trùng Khánh, Trung Quốc-2
Trạm dừng tiếp theo được gọi với cái tên "hành lý" bởi trạm được cấu thành từ hai chiếc vali và một tấm sắt đặt bên trên.

Trạm xe bus độc lạ ở Trùng Khánh, Trung Quốc-3
Trụ của một trạm xe bus được “đi” giày với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Trạm xe bus độc lạ ở Trùng Khánh, Trung Quốc-4
Một trạm xe bus khác là tượng một đứa trẻ có kích thước khổng lồ đang cúi xuống đất với một khoảng trống nhỏ, có thể che nắng, mưa cho những hành khách đứng chờ xe bus.

Sau khi hình ảnh được lan truyền, các thiết kế "độc lạ" này nhận được không ít "cơn mưa lời khen" từ cư dân mạng.

Một người cho biết: "Thiết kế rất sáng tạo, nhìn thấy những thứ này có thể giúp cải thiện tâm trạng ngay lập tức". Có người thì cho rằng: "Các thành phố đều rập khuôn và đồng nhất, những ý tưởng xây dựng đô thị như vậy thực sự đáng để phát huy".

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/tram-xe-bus-doc-la-o-trung-khanh-trung-quoc-post1517231.tpo

Trung Quốc

Tin tức mới nhất