Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho hay, đang làm rõ một số trình báo của người dân về việc bị cướp tài sản. 

Điển hình, chiều 3/7, chị Đ.T.N. (28 tuổi, quê Kiên Giang) đến Đồn Công an KNX Kim Huy (ở tỉnh Bình Dương cũ) để trình báo việc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp tài sản gồm xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân trên đường D1 – KCN Kim Huy.

Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và lời khai của những người liên quan, công an xác định, không có vụ cướp nào xảy ra.

hoang bao bi cuop.png
Công an lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả bị cướp. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, cuối cùng, chị N. thừa nhận đã mang xe, điện thoại đi bán được 37 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó, N. hoang báo bị cướp nhằm qua mặt người chồng.

Đồn Công an KCN Kim Huy đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt N. theo Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 2 – 3 triệu đồng đối với hành vi báo tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng. 

Phòng cảnh sát hình sự cũng đang xác minh nội dung trình báo bị cướp của hai vụ việc khác.

Đó là chiều 7/7, ông N.T.H. (41 tuổi) đến thăm mẹ ruột, là bà N.T.N. ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ. Lúc này, ông H. phát hiện mẹ bị trói chân tay, dán băng keo ở miệng và dính bột ớt ở mắt.

Khi được giải cứu, bà N. khai báo đã bị cướp túi nilon chứa tiền mặt là 300 triệu đồng.

Mới đây, chiều 8/7, chị C.N.N.T. (19 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) cũng đến Công an xã Bình Hưng trình báo bị dí kim tiêm cướp nhẫn vàng.

Theo chị T., 5h30 cùng ngày, chị điều khiển xe đạp điện đi làm. Khi lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng, ấp 6/4, xã Bình Hưng, chị T. bị nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, chặn đầu.

Ban đầu, nhóm đối tượng nói chị T. nợ tiền, nhưng khi trình báo, chị cho biết không quen biết các đối tượng.

Sau đó, các đối tượng dí kim tiêm đe dọa, buộc chị phải giao ra nhẫn vàng đang đeo trên tay. Sau khi cướp được, nhóm đối tượng tẩu thoát.

Theo chị T., nhẫn vàng chị mua hơn 1 năm trước, có giá trị khoảng 5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, khi tiếp nhận thông tin trình báo bị cướp tài sản, đơn vị này phối hợp cùng công an các địa phương xác minh nội dung trình báo một cách kỹ lưỡng, thận trọng để làm rõ bản chất.

Phòng CSHS cũng lên tiếng về tình trạng báo tin giả về tội phạm, sự cố, tai nạn... đang gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan chức năng và trật tự xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Vietnamnet